Tình hữu nghị, gắn bó là tài sản quý báu của Việt Nam và Nhật Bản
Ðó là lời khẳng định của nguyên Thủ tướng Nhật Bản T.Mu-ra-y-a-ma tại lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Nhật Bản, được tổ chức từ ngày 20 đến 22-9 vừa qua. Thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu đến từ hai nước, liên hoan đã diễn ra thành công, với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, góp phần làm sâu sắc hơn ý nghĩa của Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2013.
Nhìn lại 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, với quyết tâm và những nỗ lực không ngừng của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, có thể nói, giao lưu nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển sâu rộng, đa dạng, hiệu quả hơn. Ông T.Mu-ra-y-a-ma, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng hòa bình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam nhấn mạnh, tài sản quý báu nhất mà mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước xây đắp nên, đó là tình cảm nhân dân gắn bó sâu sắc. Năm 2011, ngay sau khi xảy ra thảm họa động đất sóng thần ở phía đông Nhật Bản, trên toàn Việt Nam đã dấy lên làn sóng chia sẻ và ủng hộ nhân dân Nhật Bản vượt qua thảm họa. Ðiều này trở thành niềm an ủi, động viên to lớn đối với người dân Nhật Bản. Ông xúc động chia sẻ: "Sự quan tâm, giúp đỡ của người dân Việt Nam khi chúng tôi gặp khó khăn là minh chứng rõ ràng cho những tình cảm tốt đẹp đã và đang tồn tại trong lòng nhân dân hai nước".
Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng giao lưu nhân dân, văn hóa và kinh tế lâu đời giữa hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nghiêm Vũ Khải cho biết, phố cổ Hội An và chùa Cầu là những địa danh ghi dấu ấn một thời phát triển huy hoàng của mối quan hệ giao lưu cổ xưa giữa hai nước, bắt đầu từ cuối thế kỷ 16. Mối quan hệ đó đã phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Cùng quá trình phát triển này, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước không ngừng tăng lên. Ông Nghiêm Vũ Khải nhấn mạnh, hai nước có nhiều nét văn hóa tương đồng, như cùng thuộc nền văn minh lúa nước, chịu ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo... Ðây là cơ sở và điều kiện thuận lợi để hai dân tộc tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác và thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.
Thời gian qua, hoạt động giao lưu nhân dân hai nước không ngừng phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chia sẻ về hoạt động của Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, ông P.Mô-tô-ô, Chủ tịch Hội cho biết, hiện nay có hơn sáu mươi nghìn người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Hội đã thành lập các chi hội tại rất nhiều địa phương như Ki-ô-tô, Ô-sa-ka, Hi-rô-si-ma... Các chi hội địa phương tạo điều kiện thuận lợi để người dân Việt Nam ổn định cuộc sống, như giới thiệu việc làm, hỗ trợ hoàn tất giấy tờ pháp lý, mở lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào. Ông khẳng định: "Chúng tôi tự hào vì những đóng góp nhỏ bé của mình vun đắp tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước chúng ta". Ông P.Mô-tô-ô cho rằng, hai nước cũng cần tăng cường các hoạt động giao lưu ngôn ngữ, các tổ chức hữu nghị cần chủ động xây dựng mạng lưới gắn kết chặt chẽ và hiệu quả hơn...
Nét đặc trưng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là sự giao lưu mật thiết giữa nhân dân hai nước, sự gần gũi về văn hóa, tập quán. Cùng với các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân được tổ chức trong Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2013, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Nhật Bản lần này đã góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu biết và gắn bó với nhau hơn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.