NDĐT - Sáng 24-3, Tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng quê hương (24.3.1975-24.3.2010) và khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VI năm 2010.
Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên TƯ Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Văn An - nguyên Chủ tịch Quốc hội (các đồng chí nguyên Phó chủ tịch Quốc hội: Mai Thúc Lân, Trương Quang Được); đại diện các Mẹ anh hùng, Bộ Tư lệnh Quân Khu V; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Sê Công (CHND Lào), Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 18 huyện, thành phố cùng 2 vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đại diện cho hơn một triệu tư đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh về dự. Các đồng chí: Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư; Võ Chí Công, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Tòng Thị Phóng, Bí thư TƯ Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội…đã gửi lẵng hoa, điện, thư chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng quê hương.
Diễn văn do Đồng chí Lê Minh Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đọc tại buổi lễ đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng của quân và dân Quảng Nam trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; đồng thời nêu bật những thành tựu đạt được của địa phương trong 35 năm xây dựng và phát triển. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp thanh niên Quảng Nam tiếp nối nhau lên đường bảo vệ Tổ quốc và đã làm nên những chiến công hiển hách. Đặc biệt, với trận chiến thắng Núi Thành anh dũng, Quảng Nam đã được Bác Hồ phong tặng tám chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Và từ chiến thắng oanh liệt này đã mở đầu cho phong trào thi đua ở khắp các địa phương: “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975 lịch sử.
Kết thúc chiến tranh, toàn tỉnh có hơn 64 người được Nhà nước công nhận là liệt sĩ và có hơn 7.300 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Điều tự hào nhất là từ mảnh đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, sau ngày giải phóng, đời sống nhân dân trong tỉnh gặp nhiều thiếu thốn, nhưng với tinh thần đoàn kết, người Quảng Nam đã vượt lên khó khăn; hưởng ứng tích cực phong trào thi đua tháo dỡ bom, làm thủy lợi, cải tạo đồng ruộng và đẩy mạnh sản xuất. Nhờ đó, đời sống nhân dân trong tỉnh từng bước được cải thiện. Sau hơn 20 năm đổi mới, nhất là sau 13 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam đã được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực; từ một tỉnh chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đến nay, tổng giá trị công nghiệp và dịch vụ chiếm 75% trong cơ cấu GDP. Được biết, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 đạt 11%; trong đó, giá trị công nghiệp và xây dựng tăng gấp 13 lần; thu ngân sách đạt 2.500 tỷ đồng, tăng gấp 16 lần so với năm 1997. Các hệ thống kết cấu hạ tầng như: đường giao thông, công trình điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế…ngày càng được đầu tư xây dựng; các đối tượng chính sách được các địa phương quan tâm chăm sóc; chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người tăng chín lần so với năm 1997, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 19,4%, diện mạo Quảng Nam ngày càng thay đổi.
Phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đạt được trong 35 năm qua, thời gian tới, quân và dân tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn, thử thách; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bạo vệ môi trường; tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực…nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra, tạo động lực phát triển cho những năm tiếp theo. Trước mắt, năm 2010, Quảng Nam sẽ tập trung các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; có chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 12,5%. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng; vận động các tầng lớp hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng cường công tác cải cách hành chính; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.
Dịp này, tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VI năm 2010; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, diễu hành xe hoa, cắm trại, đốt pháo hoa…Đồng thời khánh thành, đưa vào sử dụng 8 công trình và khởi công xây dựng sáu công trình chào mừng tại các địa phương, với tổng nguồn vốn gần hơn 4.200 tỷ đồng.
TẤN NGUYÊN