Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Ðà Nẵng * Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm trong toàn quân

Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười; nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, Trần Ðức Lương gửi lẵng hoa chúc mừng. Ðến dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, Bí thư T.Ư Ðảng,  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, các địa phương kết nghĩa, các tỉnh, thành phố trong khu vực; lãnh đạo QK5, các cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, chức sắc các tôn giáo; các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân Ðà Nẵng.

Ðọc diễn văn tại lễ mít-tinh, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng của quân và dân Ðà Nẵng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược; nêu bật những thành tựu đạt được của Ðà Nẵng qua 35 năm xây dựng và phát triển. Chiến thắng ngày 29-3-1975 giải phóng Ðà Nẵng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản anh hùng ca tuyệt vời về ý chí bất khuất, đức hy sinh cao cả, tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân Ðà Nẵng. Ở vùng đất đầu sóng ngọn gió và ở vị trí tuyến đầu, đối mặt trực tiếp với những thế lực xâm lược hung bạo nhất, hùng mạnh nhất, nhưng quân và dân Quảng Nam - Ðà Nẵng (trước đây) đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến; viết nên những trang vàng chói lọi và nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử hiện đại. Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân Ðà Nẵng đã được Ðảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Ðơn vị Anh hùng LLVTND...

Nhờ đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong xã hội, kế thừa và phát huy thành quả của các thời kỳ trước, hơn một thập kỷ qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðà Nẵng đã phấn đấu cao, đạt được những thành tựu to lớn và tương đối toàn diện. Kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp. So với năm 1997, tổng giá trị sản phẩm xã hội (GDP) tăng gấp bốn lần, đạt tốc độ tăng bình quân hơn 11% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2010 dự kiến đạt 2.000 USD; giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp sáu lần; kim ngạch xuất khẩu vượt một tỷ USD; thu ngân sách đạt hơn tám nghìn tỷ đồng, tăng gấp sáu lần; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,6 tỷ USD; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hai năm liền ở vị trí dẫn đầu cả nước. Hoạt động đối ngoại của thành phố không ngừng mở rộng. Uy tín, vị thế thành phố ngày càng nâng cao. Trong hơn mười năm qua, Ðà Nẵng đã giúp các tỉnh Nam Lào bằng nhiều chương trình có hiệu quả; đặc biệt là cấp học bổng để đào tạo hàng trăm sinh viên, hàng chục tiến sĩ, thạc sĩ ngay tại các trường đại học ở Ðà Nẵng. Ðà Nẵng đã chia sẻ, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam anh em bằng những công trình thiết thực. Giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường được quan tâm. Chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cán bộ được nâng cao. Công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách được chú trọng. Nhiều chính sách an sinh - xã hội được triển khai sâu rộng và mang đậm tính nhân văn,  bước đầu có hiệu quả thiết thực. Các chương trình "5 không" và "3 có" của Ðà Nẵng đã đạt được những thành tựu quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh.

Hiện nay, Ðà Nẵng đang hướng đến một thành phố có cơ cấu kinh tế hiện đại, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; phấn đấu đến năm 2020 sẽ có những tuyến tàu điện ngầm đầu tiên và không sử dụng xe máy trong khu vực nội thành.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu ý kiến khẳng định Chiến thắng giải phóng Ðà Nẵng 29-3-1975 đã tô thắm thêm truyền thống cách mạng, thể hiện nổi bật chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trở thành một trong những trang vàng chói lọi của quân và dân ta, là điểm tựa tinh thần, hành trang vô giá, để Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân Ðà Nẵng tiếp tục kế thừa truyền thống, phấn đấu đi lên và phát triển trong tương lai. (Bài phát biểu đăng trong số báo hôm nay).

* Chiều 29-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp báo chí, giới thiệu các hoạt động trong toàn quân Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2010). Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, chủ trì cuộc gặp.

Thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2218 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động trong quân đội thiết thực kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30-4, với bốn loại hoạt động: giáo dục, tuyên truyền, thi đua; văn hóa, văn nghệ; hội thảo, giao lưu, gặp mặt; tổ chức mít-tinh kỷ niệm. Từ các hoạt động nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ quân đội hiểu rõ truyền thống và ý nghĩa thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; những thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm giải phóng; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống; cùng toàn Ðảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó tập trung làm chuyển biến một bước về nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, ra sức xây dựng QÐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội và đơn vị; bảo đảm chặt chẽ, rộng khắp, thiết thực tạo ấn tượng sâu sắc và an toàn, tiết kiệm; tránh phô trương, hình thức.

Có thể bạn quan tâm