Sáng 17-5, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập quân đoàn (17-5-1974 - 17-5-2004).
Ðến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Rinh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng; nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, đại diện Tỉnh ủy, HÐND, UBND và lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố đã đùm bọc, gắn bó máu thịt với quân đoàn; các Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và nhiều cán bộ từng chiến đấu, công tác tại quân đoàn qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ quân đoàn.
Ðại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.
Tại lễ kỷ niệm, Ðại tá Thiều Chí Ðinh, Tư lệnh Quân đoàn 2 nêu rõ: 30 năm chiến đấu và xây dựng, Quân đoàn 2 không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc; xây đắp nên truyền thống "Thần tốc, táo bạo, quyết thắng" trong chiến đấu, "Chủ động, tích cực sáng tạo, tự lực, tự cường" trong xây dựng và huấn luyện. Luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Quân đoàn 2 được Ðảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND; được tặng hai Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của hai nước bạn Lào, Campuchia. 63 tập thể và 29 cá nhân thuộc Quân đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND (trong đó Lữ đoàn Phòng không 673 được tuyên dương Anh hùng thời kỳ đổi mới và có bốn đơn vị được tuyên dương Anh hùng lần thứ hai).
Ngày 12-1-2004, Quân đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc... Phấn khởi, tự hào với truyền thống vẻ vang và phần thưởng cao quý Ðảng, Nhà nước trao tặng, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn hôm nay nguyện ra sức giữ gìn, phát huy và viết tiếp trang sử chói lọi, tô thắm mãi truyền thống "Thần tốc, táo bạo, quyết thắng" trong chiến đấu; "Chủ động, tích cực, sáng tạo, tự lực, tự cường" trong xây dựng, xứng đáng danh hiệu Quân đoàn Anh hùng của QÐND Việt Nam Anh hùng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.