Kỷ niệm 29 năm ngày chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Kỷ niệm 29 năm ngày chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5

Sáng 29-4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 29 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam,  thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2004) và 118 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2004).

Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch QH Trương Quang Được, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội cùng hơn 1.000 đại biểu công nhân lao động, lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức và chức sắc tôn giáo thủ đô.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, những tấm gương đấu tranh kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của các thế hệ cha anh để giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Diễn văn khẳng định: Cách đây 29 năm, chiến thắng 30-4 đã đi vào lịch sử đất nước như một mốc son chói lọi kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiến thắng vĩ đại ấy là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, được tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường và quyết tâm của cả dân tộc ta đã đoàn kết chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chiến thắng 30-4-1975 mãi mãi là trang sử vàng của dân tộc ta, là nguồn cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Trong suốt chặng đường lịch sửa của cách mạng Việt Nam, ngày 1-5 đã ghi những dấu ấn quan trọng, đánh dấu bước phát triển không ngừng của giai cấp công nhân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã thu được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong thành tựu quan trọng đó, có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, giai cấp công nhân và nhân dân Hà Nội. Những tháng đầu năm 2004, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động chăm lo đời sống dân sinh, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Thành phố ngày càng khang trang hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn bảo tồn các di tích lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống của thủ đô ngàn năm văn hiến. Hệ thống chính trị các cấp của thành phố từng bước được củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, niềm tin của công nhân viên chức, lao động và của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo ngày càng được củng cố.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đảng bộ, giai cấp công nhân và nhân dân thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 và 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, mà trọng tâm là thực hiện "cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện môi trường xã hội". Cụ thể là tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7 (khóa VIII). Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về giao thông, văn minh đô thị, giải quyết tốt các nhu cầu cấp thiết của nhân dân về việc làm, điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường... Tăng cường tuyên truyền và giáo dục pháp luật, phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước: "Người tốt, việc tốt", "Lao động giỏi", xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại với những hành động thiết thực, chào mừng 50 năm Ngày giải phóng thủ đô.

Đại diện công nhân lao động thủ đô, các đồng chí: Hồ Viết Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu và Phạm Thu Thủy, cán bộ giảng dạy Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội phát biểu ý kiến bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và nguyện phấn đấu, rèn luyện và lao động tốt góp phần xây dựng thủ đô và đất nước.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng hát vang bài ca "Như có Bác trong ngày vui đại thắng".

* Thiết thực chào mừng Ngày quốc tế Lao động 1-5, sáng 29-4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức hội nghị biểu dương phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của đội ngũ những người lao động.

Năm qua, toàn TP Hải Phòng có 88 tác giả thuộc 45 đơn vị ở các ngành kinh tế - xã hội được cấp bằng lao động sáng tạo vì có những sáng kiến hay, giải pháp độc đáo, đề tài khoa học sáng tạo, làm lợi hơn 11 tỷ đồng. Tiêu biểu như đề tài: "Xây dựng hệ thống thông tin" của Tiến sĩ Phòng Văn Ồn, thuộc Trường hàng hải; đề tài "Nghiên cứu cải tiến chế tạo máy cán giấy khổ nhỏ thành khổ lớn" của kỹ sư Vũ Trường Sơn ở Công ty ép cân; đề tài "Cải tiến đường mổ thẩm mỹ" của Thạc sĩ y khoa Nguyễn Văn Học, bệnh viện phụ sản... Cùng với phong trào lao động sáng tạo, phong trào lao động giỏi cũng được các cấp, các ngành và đơn vị tích cực hưởng ứng. Toàn thành phố có 512 người đạt danh hiệu "Lao động giỏi cấp thành phố, 5.481 tổ sản xuất đạt danh hiệu "Tập thể lao động giỏi" và hơn 60% CNVC lao động đạt danh hiệu lao động giỏi các cấp. Phong trào "Lao động giỏi" đã tác động trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần làm tăng tính cạnh tranh và hội nhập của các doanh nghiệp. Hải Phòng hiện có 20 sản phẩm công nghiệp đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia hội nhập khu vực và quốc tế.

* Sáng 29-4 tại thôn 4 (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể lễ khánh thành nhà lưu niệm đồng chí Võ Chí công, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam, một trong những người con ưu tú của Quảng Nam đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước.

Công trình nhà lưu niệm được xây dựng trên diện tích gần 8.000 m2 bao gồm nhiều hạng mục như khu nhà chính, nhà trưng bày hiện vật, vườn cây, sân vườn, ao cá... với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử văn hóa không chỉ giáo dục tinh thần yêu nước, tư tưởng cách mạng mà là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa cho các thế hệ học tập, noi gương về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường của đồng chí Võ Chí Công.

* Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn  nghệ, thể thao.

Từ tối 30-4 đến ngày 3-5, Hội diễn Nghệ thuật Quốc phòng toàn dân gồm các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, các quận huyện và dân quân tự vệ, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp với 21 đoàn, hơn 800 diễn viên tham gia. Tối ngày 6-5, Trung tâm tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ khán giả với gần 40 cựu chiến sĩ Điện Biên. Buổi giao lưu có chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Hằng đêm, Trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân sáu xã miền núi của huyện Hòa Vang với chủ đề hướng về Điện Biên Phủ.

* Ngày 29-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ viếng liệt sĩ ở hai Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Đường 9, nơi có hơn 20 nghìn liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đang yên nghỉ.

Các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, những Anh hùng đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này ở tất cả chín huyện, thị xã trong tỉnh Quảng Trị đều có các hoạt động kỷ niệm, tổ chức viếng liệt sĩ tại 70 nghĩa trang ở các huyện, thị xã và xã, thị trấn, tổ chức lễ thả hoa trên các con sông Thạch Hãn, Hiếu Giang, Hiền Lương, tổ chức các cuộc tọa đàm truyền thống, các cuộc sinh hoạt văn hóa, thể thao nhân ngày Chiến thắng.

* Sáng 29-4, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt đại biểu khách quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài đang công tác, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Dự gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Nhưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong công cuộc đổi mới, Hải Dương đã nhanh chóng đón bắt thời cơ, phát huy mọi nguồn lực sẵn có, quyết tâm xây dựng tỉnh văn minh, giàu đẹp; con người nhân ái, hiếu khách, đọng lại tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Đến nay, cùng với việc liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vững chắc, đưa tổng thu ngân sách của tỉnh lần đầu vượt con số 1.000 tỷ đồng, Hải Dương còn là địa bàn được ưa chuộng của nhiều nhà đầu tư nước ngoài với 63 dự án đầu tư trực tiếp đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, tỉnh còn thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư thông qua các tổ chức của LHQ, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận.

* Ngày 29-4, tỉnh Đồng Tháp tổ chức mít-tinh kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 29 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam và 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới. Năm 2003 kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,23%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống của nhân dân được nâng lên.

* Ngày 29-4, Thành Đoàn TNCS thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi và những ngày hội "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh" cho các đối tượng là đoàn viên, thanh niên trên các địa bàn dân cư; các đơn vị lực lượng vũ trang; công nhân lao động; đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên trong các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. 496 thí sinh của 51 đội tuyển là người đạt thành tích cao trong các cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh ở cấp cơ sở.

Bằng hình thức thi trắc nghiệm và làm bài tổng hợp trên máy tính, cuộc thi chia thành ba vòng. Vòng chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức đúng vào ngày sinh nhật Bác 19-5.

* Sáng 29-4, Tỉnh ủy, UBND, MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức mít-tinh kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 29 năm Giải phóng hoàn toàn miền nam. Dự lễ có đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các đại biểu dự mít-tinh đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

* Tại cuộc mít-tinh do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức sáng 29-4, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại truyền thống bất khuất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Qua 29 năm xây dựng và phát triển, đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở Tây Ninh đã có bước tiến đáng kể, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh, từ đó tạo được sự ổn định về chính trị tư tưởng và sự đồng thuận trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm