Lâm Đồng đối thoại để cùng “gỡ khó” cho nông dân

NDĐT - Ngày 20-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu nông dân của 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng.
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng.

Tại hội nghị, hơn 50 ý kiến, kiến nghị thuộc bảy nhóm vấn đề đã được các nhà nông, đại diện hợp tác xã nêu ra để các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh cùng tháo gỡ, như: một số trở ngại trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nguồn vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh tế hợp tác, về xây dựng nông thôn mới và nông nghiệp thông minh. Nhiều đại biểu nhấn mạnh việc tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng “được mùa, mất giá”, bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ, kiểm soát vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hoạt động bảo quản sau thu hoạch, kho chứa và khó khăn trong thế chấp vay vốn ngân hàng, nghịch lý trong việc cấp chứng chỉ tập huấn sản xuất nông nghiệp an toàn cho học viên hơn 60 tuổi; đề nghị nâng thời gian hiệu lực chứng nhận VietGAP lên năm năm, thay vì hai năm như hiện nay, gây trở ngại cho doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp trả lời, xử lý các ý kiến của nhà nông, đại diện các hợp tác xã. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan tiếp thu các kiến nghị, vướng mắc để nghiên cứu, đưa ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến nêu bật sự thay đổi vượt bậc của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Lâm Đồng; là địa phương được đánh giá có nền nông nghiệp tốp đầu cả nước; trong đó, có sự đóng góp rất lớn của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương cần cụ thể hóa, mạnh dạn vận dụng các cơ chế, chính sách của T.Ư, địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đổi mới ngay công tác khuyến nông để bắt nhịp cùng sự phát triển nền nông nghiệp, trình độ nông dân hiện nay; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ; thu hút đầu tư công nghiệp chế biến; nghiên cứu, áp dụng và nhân rộng các giải pháp thông minh trong nông nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong sản xuất và xây dựng nông thôn mới… Về những ý kiến, kiến nghị của nông dân, đại diện hợp tác xã, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu cơ quan chức năng liên quan của tỉnh có văn bản trả lời cụ thể.

Lâm Đồng được đánh giá có nền nông nghiệp thuộc tốp đầu cả nước. Năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 36,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 47% GRDP toàn tỉnh. Lâm Đồng hiện có hơn 51,7 nghìn ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 18% diện tích canh tác nông nghiệp toàn tỉnh; giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 310 triệu đồng/ha/năm, đặc biệt, có 11 nghìn ha đạt doanh thu từ 500 triệu đồng đến ba tỷ đồng. Năng suất lao động nông nghiệp bình quân cao gấp 3,5 lần bình quân cả nước.

Có thể bạn quan tâm