Tập trung sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, diện tích vải, nhãn tại các tỉnh miền bắc là 98,3 nghìn ha, chiếm 27% tổng diện tích cây ăn quả toàn miền bắc. Trong đó, cây vải có 58,8 nghìn ha, nhãn 39,5 nghìn ha, tập trung tại một số tỉnh vùng trung du miền núi phía bắc và đồng bằng sông Hồng.

Chăm sóc vải thiều tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà (Hải Dương). Ảnh: MẠNH MINH
Chăm sóc vải thiều tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà (Hải Dương). Ảnh: MẠNH MINH

* Năm 2018, diện tích cây vải của tỉnh Hải Dương khoảng 10.500 ha. Trong đó, diện tích vải được Cục Bảo vệ thực vật Mỹ cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đi Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Liên hiệp châu Âu (EU) là 131,68 ha. Dự kiến năm nay, vải được mùa đạt khoảng 55 đến 60 nghìn tấn, cao gấp hai lần so với năm 2017.

* Tỉnh Sơn La có 5.000 ha vải và 11 nghìn ha nhãn. Thời điểm này vẫn chưa có doanh nghiệp lớn nào tới Sơn La kết nối tiêu thụ, thông tin thị trường còn hạn chế, khiến người dân trồng gặp khó khăn trong tiêu thụ.

* Năm nay, dự báo sản lượng vải của tỉnh Hưng Yên tăng 15%, nhãn tăng 20% với sản lượng 41 nghìn tấn nhãn và 12 nghìn tấn vải. Tỉnh sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá xúc tiến thương mại, mời các doanh nghiệp về Hưng Yên bàn các giải pháp tiêu thụ.

* Hiện, bưởi da xanh tại Tiền Giang đang được mùa, được giá. Thương lái mua tại vườn giá 55 nghìn đồng/kg loại tốt, tăng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017. Toàn tỉnh hiện có khoảng 4.000 ha bưởi trồng dưới dạng chuyên canh.

* Nhiều nhà vườn trồng mãng cầu xiêm tháp gốc bình bát trên địa bàn huyện Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết, hiện thương lái thu mua trái mãng cầu tại rẫy với giá thấp chỉ từ tám đến 13 nghìn đồng/kg và với mức giá thấp này, người dân không có lợi nhuận. Hiện, toàn huyện có hơn 135 ha mãng cầu xiêm, trong đó có khoảng 50 ha đang cho trái.

* Hiện, các trà lúa xuân ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đang trong thời kỳ trổ bông. Do mưa lớn tối 27-4 khiến nước suối dâng cao, ảnh hưởng đến diện tích lúa ở một số thôn, bản. Người dân bản Hua Nà, xã Lục Dạ đã làm được 194 chiếc sọt để giữ đá sỏi làm kè bảo vệ 54 ha diện tích lúa.

* Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong bốn tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 1,1 triệu tấn với 376 triệu USD, giảm 24,7% về khối lượng nhưng tăng 3,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

* Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo trong tháng 4 đạt 670 nghìn tấn với giá trị đạt 341 triệu USD. Như vậy, trong bốn tháng, xuất khẩu gạo đạt 2,16 triệu tấn với 1,1 tỷ USD, tăng 21,7% về khối lượng và tăng 37,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng, mặt hàng rau quả xuất khẩu đạt 353,8 triệu USD; đưa giá trị xuất khẩu rau quả từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,32 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2017.

* Hiện, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng tăng nhẹ, một số nơi tăng tới 2.000 đồng/kg. Nguyên nhân được nhận định là do thương lái tăng thu mua gom hàng trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, giá lợn hơi đang ổn định ở mức 37 đến 38 nghìn đồng/kg.

* Tại Bắc Giang, những ngày qua giá lợn hơi đã tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 39 nghìn đồng/kg. Các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nam Định…, giá lợn hơi ổn định và giữ mức giá từ 38 đến 39 nghìn đồng/kg. Đây cũng là những địa bàn duy trì được mức giá tốt và ổn định.

* Tại khu vực miền trung, Tây Nguyên giá lợn hơi ít biến động. Ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, giá ở mức 38 nghìn đồng/kg, còn Lâm Đồng là 36 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, một số nơi vẫn duy trì được mức giá 40 nghìn đồng/kg như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định…

* Tại các tỉnh phía nam, giá lợn hơi vẫn trong khoảng 36 đến 38 nghìn đồng/kg. Cụ thể, tại Tiền Giang, Bình Dương giá lợn đã tăng từ 36 lên 38 nghìn đồng/kg. Tại Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, giá tăng 1.000 đồng lên 37 nghìn đồng/kg.

* Giá lợn hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu, TP Hồ Chí Minh, dao động trong khoảng 37 đến 38 nghìn đồng/kg; Cà Mau có mức giá cao hơn 39 nghìn đồng. Mức giá này đang giúp người dân có lãi từ ba đến 5.000 đồng/kg.

* Tỉnh Đác Nông vừa công nhận thêm năm xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên con số 10. Hiện, bốn trong bảy huyện trên địa bàn tỉnh có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ có huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hôm nay 30-4, mưa ở các tỉnh phía bắc giảm, nhiệt độ tăng dần; Trung Bộ trời nắng đẹp; Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng 36 độ C. Trên biển, hầu khắp các vùng biển ra đến ngoài khơi quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng hơn 10 km. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa hơn 10 km.

Có thể bạn quan tâm