Kinh tế tuần hoàn - Hướng đi cho phát triển bền vững

NDO - Sáng 25/10, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Cần Thơ và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề “Kinh tế tuần hoàn - Hướng đi cho phát triển bền vững”.
0:00 / 0:00
0:00
Diễn giả trình bày tại hội thảo.
Diễn giả trình bày tại hội thảo.

Tại hội thảo, các diễn giả, nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu chia sẻ, trao đổi các vấn đề liên quan về góc nhìn kinh tế tuần hoàn cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Theo đó, tập trung chia sẻ và trao đổi về kinh tế tuần hoàn với sự phát triển bền vững, các nguyên lý, mô hình kinh tế tuần hoàn, nguồn lực để phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo cũng nêu lên ứng dụng kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua 1 phiên thảo luận chung và 3 phiên song song.

Kinh tế tuần hoàn - Hướng đi cho phát triển bền vững ảnh 1
Đông đảo đại biểu và sinh viên tham gia hội thảo.

Hội thảo mong muốn tăng cường trao đổi học thuật và thực tiễn, đồng thời cung cấp một diễn đàn cho các học giả, các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước thảo luận về cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế và hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Qua hội thảo, đề xuất các chính sách góp phần thực hiện hiệu quả kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy phát triển bền vững của Việt Nam, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.