Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,9% trong năm 2005

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,9% trong năm 2005

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) hôm qua cho biết, kinh tế nước này tăng trưởng 9,9% năm 2005, cao hơn mức 9,5% năm 2004.

Theo số liệu thống kê về phát triển kinh tế và xã hội Trung Quốc năm 2005 do NBS công bố, tổng sản phẩm quốc nội đạt hơn 18,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 2.200 tỷ USD), trong đó ngành nông nghiệp chiếm 12,4%, công nghiệp 47,3% và dịch vụ chiếm 40,3%.

Tuy diện tích đất trồng trọt giảm thêm 362 nghìn ha, nhưng sản lượng lúa gạo tăng 3,1% lên mức hơn 484 triệu tấn. Sản lượng bông giảm 9,8% xuống còn 5,7 triệu tấn.

Trong ngành công nghiệp, lợi nhuận của các công ty quốc doanh tăng 17,4%, thấp hơn so với mức tăng 47,3% của các doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng trưởng lợi nhuận thấp nhất, đạt 6,9%.

Trung Quốc, nước đứng đầu thế giới về sản xuất một số sản phẩm công nghiệp, tiếp tục đạt mức tăng trưởng hai chữ số đối với những sản phẩm này.

Năm 2005, Trung Quốc sản xuất gần 2,5 nghìn tỷ kwh điện, 2,19 tỷ tấn than, 397 triệu tấn thép, 1,06 tỷ tấn xi-măng và 5,7 triệu xe hơi.

Ngành ngoại thương của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh. Kim ngạch buôn bán tăng 23,2% lên mức hơn 1.400 tỷ USD, trong đó các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 831,7 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 101,9 tỷ USD.

Năm 2005, Trung Quốc đã phê duyệt hơn 44 nghìn dự án đầu tư nước ngoài, tăng 0,8% so với năm 2004.

Năm 2005, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc tăng 25,8%, đạt mức kỷ lục 6,9 tỷ USD.

Mức sống của người dân Trung Quốc tiếp tục được cải thiện trong năm 2005, được biểu hiện qua mức tăng trưởng hai con số về doanh số bán ô-tô, đồ điện gia dụng, đồ gỗ, nữ trang và các sản phẩm tiêu dùng khác.

Tính đến cuối năm 2005, số ô-tô tư nhân tại Trung Quốc tăng lên 23,65 triệu chiếc, tăng 22% so với năm 2004.

Các số liệu thống kê cũng cho thấy những thách thức mà Trung Quốc đang phải đối mặt, như khoảng cách giàu nghèo gia tăng và tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng hơn.

Năm 2005, thu nhập ròng trung bình của mỗi người dân nông thôn Trung Quốc là 3.255 nhân dân tệ (tương đương 407 USD), chưa bằng một phần ba mức thu nhập hơn 10.400 nhân dân tệ (tương đương hơn 1.300 nghìn USD) của mỗi người dân thành thị.

Tính đến cuối năm 2005, khoảng 48,4% lượng nước thải ở các thành phố đã được xử lý, tăng nhẹ so với năm 2004. Trong khi đó, hơn một phần ba trong tổng số 523 thành phố được điều tra cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí vẫn nghiêm trọng, 41% lượng nước ở bảy con sông lớn nhất Trung Quốc cũng bị ô nhiễm.

Có thể bạn quan tâm