Trong cuộc khảo sát mới nhất của Hiệp hội quốc gia về Kinh tế thương mại (NABE), các chuyên gia kinh tế dự đoán, tăng trưởng GDP thực hằng năm của Mỹ trong năm 2013 sẽ ở mức 2%, giảm so với năm 2012 là 2,2%. Tuy nhiên, đến năm 2014, GDP thực hằng năm của Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức 2,8%, mức cao nhất kể từ năm 2005.
GDP của Mỹ lao dốc trong năm 2008 và 2009 khi nước này trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái những năm 1930. Kể từ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm xuống mức thấp do nền kinh tế bị kìm hãm bởi một loạt nhân tố trong đó có cả vấn đề tỷ lệ thất nghiệp liên tục ở mức cao.
Các thành viên của NABE tỏ ra bi quan về những ảnh hưởng của cuộc chiến ngân sách tại Washington đối với tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Hơn 95% số chuyên gia được hỏi cho rằng, kinh tế Mỹ sẽ suy giảm trong năm 2013 do bất ổn liên quan đến vấn đề tài chính. Theo các chuyên gia này, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh hơn khi những bất ổn về ngân sách được giải quyết và tốc độ tăng trưởng trong nửa cuối năm 2013 sẽ trung bình ở mức hơn 2,5% và sẽ mạnh hơn nữa trong năm 2014.
“Trong khi các chuyên gia kinh tế của NABE nhìn thấy những mối đe dọa về tài chính, họ vẫn lạc quan rằng sẽ có một giải pháp được đưa ra vào khoảng nửa cuối năm 2013 giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế Mỹ vào năm 2014”, bà Nayantara Hensel, giáo sư kinh tế học tại trường Đại học Quốc phòng quốc gia ở Washington và là một thành viên trong nhóm chuyên gia phân tích, dự đoán của NABE.
Hạn chót cho cuộc chiến ngân sách tại Washington là vào ngày 1-3 tới đây, khi việc cắt giảm chi tiêu ngân sách trên diện rộng ước tính lên tới 85 tỷ USD được ấn định sẽ có hiệu lực.
Quốc hội Mỹ và Tổng thống Barack Obama đã tránh được “vách đá tài chính” vào cuối tháng 12 năm ngoái với một thỏa thuận trong đó đáng chú ý là cho phép tăng tỷ lệ đánh thuế đối với những cá nhân kiếm được từ 400 nghìn USD/năm trở lên và các gia đình kiếm được từ 450 nghìn USD/năm trở lên.
Về tỷ lệ thất nghiệp, các chuyên gia dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ hiện đang ở mức 7,9% sẽ giảm chậm xuống còn 7,5% cho đến cuối năm nay và xuống 7% cho tới cuối năm 2014, với tốc độ tăng trưởng việc làm trung bình hằng tháng là 170 nghìn việc làm trong năm nay và 193 nghìn việc làm trong năm 2014. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát của nước này được dự đoán sẽ giữ ở mức vừa phải là 2%.
Các chuyên gia cũng không mấy lạc quan về tình hình nợ công đang tiếp diễn tại châu Âu. Hơn một phần ba số chuyên gia được hỏi cho rằng, Tây Ban Nha sẽ cần một gói cứu trợ lớn hơn trong năm nay và một phần tư trong số họ cho rằng tình hình nợ công tại Italy cũng sẽ buộc nước này phải xin gói cứu trợ.
Kết quả khảo sát hằng quý mới nhất của NABE dựa trên câu trả lời của 49 chuyên gia dự đoán được thực hiện trong các ngày từ 28-1 đến 5-2.