Kinh tế Indonesia tăng trưởng

Lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở sẽ phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng 5% năm nay và 5,3 % năm tới. Trong khi đó, hoạt động đầu tư tăng 16,4% và 17, 5% năm nay và năm tới so với mức tăng 15,7% năm ngoái.

Trong vòng năm năm tới, Indonesia hy vọng thu hút khoảng 150 tỷ USD vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc, nhà máy điện để phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đồng thời đặt mục tiêu xóa nghèo cho 40 triệu người dân.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono vừa cho biết, nước này sẽ nới lỏng các luật thuế, giảm thuế cho các công ty kinh doanh lĩnh vực công cộng và tăng gấp ba lần lương tối thiểu.

Các lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất thời gian tới là giao thông vận tải và viễn thông. Hoạt động xuất khẩu cũng đang tăng trưởng mạnh, ước tính kim ngạch xuất khẩu của Indonesia năm nay sẽ tăng 9,5% và năm tới là 10,7%.

BOI hỗi đầu năm dự đoán tỷ lệ lạm phát của Indonesia năm nay sẽ giới hạn ở mức 7%. Tuy nhiên, các quan chức BOI cũng cho rằng, do chính phủ tăng giá xăng dầu và thuốc lá vừa qua, nên tỷ lệ lạm phát khó dừng lại ờ đó, mà có thể, sẽ tăng tới 8% năm nay so với 6,4% năm ngoái.

Tháng ba vừa qua, tỷ lệ lạm phát đã tăng đến 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong vòng 26 tháng qua sau khi chính phủ cắt giảm 29% trợ cấp giá nhiên liệu. Trong tháng 7 vừa qua, tỷ lệ lạm phát gi ảm còn 7,8%.

Việc trợ giá nhiên liệu trong thời gian qua đã làm thâm hụt ngân sách nhà nước khoảng 1% GDP so với dự đoán 0,8% trước đây.

Có thể bạn quan tâm