Kinh tế Ba Lan phát triển ổn định

ND - Nằm ở vị trí chiến lược ở trung tâm châu Âu, trên đường giao lưu đông-tây, bắc-nam, Ba Lan là đầu mối giao lưu của các quốc gia trong châu lục và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Nền kinh tế Ba Lan được đánh giá là có tốc độ phát triển ổn định và đạt mức cao ở châu Âu.

Trong 45 năm từ năm 1944 đến 1989 đi theo con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, Ba Lan đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Ba Lan đã trở thành nước công-nông nghiệp khá phát triển.

Sau khi tiến hành chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường năm 1989, nước này từng bước ra khỏi cuộc khủng hoảng năm 1990-1991, kinh tế tăng trưởng ổn định từ năm 1992.

Từ tháng 4-2000, Ba Lan đã thả nổi đồng Zloty, một bước tiến đến chuyển đổi tự do đồng tiền nội tệ. Là thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) từ tháng 5-2004, Ba Lan dự kiến chuyển dần sang sử dụng đồng euro vào năm 2012.

Việc Ba Lan gia nhập EU được các nhà kinh tế đánh giá tích cực, với xuất khẩu của Ba Lan sang EU tăng và số tiền được nhận từ các quỹ phát triển, trợ cấp của EU dành cho nước này ngày càng tăng.

Tới nay, Ba Lan đã thu hút khoảng 85 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm 40% tổng số FDI vào khu vực Ðông Âu, riêng năm 2006 thu hút 15 tỷ FDI. Ba Lan xếp thứ năm trên thế giới về độ hấp dẫn đầu tư nước ngoài, ký được nhiều dự án lớn với EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Ðộng lực chính giúp kinh tế Ba Lan tăng trưởng mạnh và ổn định do nước này ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường EU và thế giới. Năm 2004, GDP của Ba Lan tăng 5,7%; năm 2005 tăng 4,5%; năm 2006 tăng 6,1% và năm tháng đầu năm 2007 GDP nước này tăng 7%. Lạm phát giảm từ 8,5% năm 2000 xuống còn 1,3% năm 2006.

Ba Lan đang có chiều hướng giảm thâm hụt ngân sách và giảm thâm hụt cán cân thương mại nhờ xuất khẩu ngày càng tăng.

Ủy ban châu Âu (EC) dự báo trong năm 2007, Ba Lan sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế 6,1% nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng mạnh. Dự báo đầu tư của nước này sẽ tăng 18% năm 2007 và 14% năm 2008.

Thâm hụt ngân sách của Ba Lan giảm dần ở mức 3,9% năm 2006 xuống còn 3,4% năm 2007 và dự kiến 3,3% năm 2008. Tỷ lệ thất nghiệp dự báo cũng giảm xuống mức 11% năm nay và 9% năm 2008. Tuy nhiên, lạm phát sẽ tăng từ 1,3% năm 2006 lên 2% năm 2007 và 2,5% năm 2008.

Xuất khẩu là một trong những động lực chính thúc đẩy nền kinh tế Ba Lan phát triển ổn định. Năm 2005 xuất khẩu của nước này đạt 89,3 tỷ USD; tăng 21,1% so với năm 2004. Ðối tác lớn nhất của Ba Lan vẫn là các nước EU với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 135,2 tỷ USD.

Ngay từ đầu năm 2007, các xí nghiệp của nước này đã nhận được rất nhiều đơn hàng, xuất khẩu tăng mạnh, trái ngược với quy luật thường là vào thời kỳ đầu hằng năm sản xuất giảm sút, sức tiêu thụ sản phẩm chậm.

Kết quả khả quan trên chủ yếu do Ba Lan đầu tư đúng hướng, đổi mới mạnh công nghệ, hàng hóa ngày càng chất lượng và có tính cạnh tranh. Ðây cũng là điều đáng chú ý của nền kinh tế Ba Lan vì trước đó nhiều chuyên gia kinh tế dự báo đầu năm 2007 kinh tế sẽ chững lại do quý IV năm 2006 tăng trưởng quá cao.

Ba Lan có khu vực nông nghiệp rộng lớn với những trang trại tư nhân tiềm năng giúp nước này sẽ trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu trong EU. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của Chính phủ Ba Lan là tiếp tục cải cách cơ cấu kinh tế một cách sâu rộng để nước này sớm gia nhập khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

Có thể bạn quan tâm