Tiến tới cuộc thi bầu chọn Quả bóng vàng 2004 dành cho nữ

Kim Chi sáng giá nhất

Kim Chi sáng giá nhất

Có thể coi Kim Chi là gương mặt cầu thủ nữ sáng giá nhất trong số các ứng cử viên Quả bóng vàng năm nay trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam không thành công tại nhiều giải quốc tế và khu vực.

Bóng đá nữ Việt Nam năm 2004 cũng rơi vào cảnh không thành công như bóng đá nam. Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã để thua Myanmar trên chấm phạt đền trong trận chung kết giải Đông Nam Á 2004 (tại TP Hồ Chí Minh, tháng 10- 2004).

Các giải quốc tế còn lại như Vòng loại Olympic, U 19 châu Á và giải Than Việt Nam mở rộng, ĐTVN cũng không để lại dấu ấn nào đáng kể. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện trẻ hóa ĐTQG, chuẩn bị SEA Games 23, hàng loạt cựu binh như Minh Nguyệt, Bích Hạnh, Hồng Phúc, Thúy Nga, Ngọc Mai đã phải nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Chính vì vậy, giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) 2004 dành cho bóng đá nữ không có nhiều ứng cử viên, và dường như chỉ có duy nhất một chọn lựa - đó là Đoàn Thị Kim Chi (TP Hồ Chí Minh).

Về năng lực chuyên môn, Kim Chi chưa thể sánh bằng Ngọc Mai hoặc Minh Nguyệt. Nhưng xét về công trạng, về sự đóng góp âm thầm cho BĐ nữ Việt Nam trong thời gian qua thì Kim Chi luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Ông Phan Anh Tú (trưởng ban Bóng đá nữ LĐBĐVN) nhận xét: "Theo tôi Kim Chi là cầu thủ nữ xứng đáng nhất để nhận danh hiệu QBV 2004. Suốt năm qua, Kim Chi luôn hoàn thành tốt vai trò đội trưởng và nhà tổ chức trên sân của ĐTVN. Tuy không sắc sảo và tinh tế như Minh Nguyệt và Ngọc Mai, nhưng Kim Chi có lối đá trầm tĩnh, có khả năng chỉ huy đồng đội để điều chỉnh nhịp điệu trận đấu. Ngoài ra, Kim Chi là người có công lớn giúp đội tuyển TP Hồ Chí Minh lấy lại ngôi vô địch ở giải VĐQG 2004". Một ưu điểm khác của Kim Chi là tuy đảm nhiệm vị trí tiền vệ tổ chức, nhưng cô thường xuyên ghi bàn.

Tại giải Than Việt Nam mở rộng, Kim Chi ghi được hai bàn và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải: Kim Chi cũng có hai bàn thắng ở giải VĐ Đông Nam Á và ghi được bốn bàn ở giải VĐQG. HLV Thái Tuấn (HLV phó ĐTVN) đã nhận xét về Kim Chi: "Cô là một thủ lĩnh đích thực của ĐTVN khi thi đấu trên sân, cũng như trong sinh hoạt ngoài sân cỏ về chuyên môn, Kim Chi là cầu thủ có phong độ ổn định nhất ở cả ĐTQG lẫn CLB. Do đó, Kim Chi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng 2004".

Ngoài ra, hai chuyên gia Phan Anh Tú và Thái Tuấn còn đề cử hai gương mặt trẻ có nhiều tiến bộ trong năm qua là Nguyễn Hồng Tiến và Nguyễn Thị Kim Hồng. Dưới mầu áo đội tuyển TP Hồ Chí Minh, Hồng Tiến thi đấu khả ấn tượng tại giải VĐQG 2004 và đoạt danh hiệu Vua phá lưới (8 bàn thắng). Phong độ xuất sắc của Hồng Tiến đã góp phần quan trọng giúp TP Hồ Chí Minh đoạt ngôi VĐQG 2004. Tại giải Đông Nam Á, Hồng Tiến cũng ghi được bốn bàn và ghi thêm hai bàn tại giải Than Việt Nam mở rộng. Kim Hồng không nổi bật bằng Hồng Tiến, nhưng được HLV Thái Tuấn đánh giá rất cao về chuyên môn. Thể lực dồi dào, tốc độ xuất phát cao và những quả tạt chuẩn xác từ cánh phải của Kim Hồng đã khiến giới chuyên môn liên tưởng đến phong cách thi đấu của Trần Công Minh. Không chỉ ghi được một bàn ở giải Đông Nam Á, Kim Hồng còn được xem là hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất của bóng đá nữ VN hiện nay. Các gương mặt còn lại như Văn Thị Thanh (Hà Nam), Nguyễn Mai Lan, Bùi Thị Tuyết, Lê Thị Hương (than Cửa Ông) chỉ ở mức trung bình khá, không có gì nổi trội so với ba ứng cử viên nói trên.

Có thể bạn quan tâm