Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các ban, sở, ngành, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và du lịch.
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Khánh Hòa sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên du lịch biển, đảo, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và vị trí địa chiến lược quan trọng. Những năm qua, du lịch đã khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
“Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030 đã xác định du lịch, dịch vụ là một trong bốn trụ cột động lực tăng trưởng của tỉnh. Mục tiêu đặt ra là xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các trụ cột kinh tế khác cùng phát triển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân”, đồng chí Nguyễn Long Biên khẳng định.
Bức tranh du lịch đạt được 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón gần 11,9 triệu lượt khách, tăng hơn 41%. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,6 triệu lượt, tăng hơn 66%, tổng thu du lịch ước đạt hơn 42.500 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ. Cơ cấu thị trường khách quốc tế chuyển dịch theo hướng cân bằng hơn. Du khách Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm khoảng 40%, tiếp đến là Nga và các nước CIS (24%), Trung Quốc (12%), cùng nhiều thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Khánh Hòa vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần tập trung tháo gỡ. Về hạ tầng kết nối du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt khu vực trung tâm biển Nha Trang thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, hệ thống bãi đỗ xe dọc tuyến ven biển còn thiếu, ảnh hưởng đến cảnh quan và trải nghiệm của du khách.
Cùng với đó, hạ tầng phục vụ du lịch đường thủy, hệ thống bến cảng, bến tàu chưa tương xứng với tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo. Tỉnh cũng đang thiếu các công trình mang tính biểu tượng và những sản phẩm du lịch mới có sức lan tỏa, tạo dấu ấn thương hiệu, nhất là các sản phẩm về kinh tế đêm, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Đối với du lịch cộng đồng, địa phương vẫn chưa hình thành được các mô hình tiêu biểu có khả năng nhân rộng. Hạ tầng, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và cơ chế hỗ trợ còn nhiều hạn chế, chưa tạo được sức hút đủ mạnh đối với doanh nghiệp và cộng đồng tham gia phát triển du lịch.