Kiến nghị sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong

Công ty KN Energies (Cộng hòa Litva) và Tập đoàn INDEL đã có công văn kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (đã bao gồm cụm kho khí tự nhiên hóa lỏng LNG).

Công ty KN Energies (Cộng hòa Litva) và Tập đoàn INDEL kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong.
Công ty KN Energies (Cộng hòa Litva) và Tập đoàn INDEL kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong.

Tiến sĩ Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn INDEL cho biết, INDEL kiến nghị Bộ Xây dựng sớm cập nhật, điều chỉnh và bổ sung hạng mục cảng của dự án vào Quy hoạch chi tiết kết cấu hạ tầng hàng hải Việt Nam và Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Khánh Hòa.

“Trước đó, Bộ Xây dựng đã bổ sung hạng mục cảng tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000DWT vào Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2026-2030 (Quyết định số 1061/2026/QĐ-BXD) để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống quy hoạch quốc gia, đồng thời để INDEL và đối tác có cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án”, Tiến sĩ Trần Văn Thế nhấn mạnh.

KN Energies và INDEL cũng kiến nghị Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quan tâm, xem xét và sớm chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong.

Ông Linas Kilda, Giám đốc Phát triển kinh doanh Tập đoàn KN Energies khẳng định, KN Energies và INDEL cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký trong hồ sơ dự án và Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã ký; đồng thời nỗ lực triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

KN Energies là doanh nghiệp nhà nước của Cộng hòa Litva, niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, chuyên sở hữu và vận hành các công trình cảng và hạ tầng năng lượng. Tập đoàn đang thực hiện nhiệm vụ dự trữ nhiên liệu quốc gia theo yêu cầu của Liên minh Châu Âu, đồng thời vận hành các tài sản hạ tầng năng lượng trọng yếu phục vụ an ninh năng lượng tại châu Âu và Nam Mỹ. KN Energies là đơn vị có năng lực tài chính, kinh nghiệm vượt trội về quản lý vận hành kho cảng LNG, sẵn sàng chuyển giao các giải pháp tiên tiến vào dự án tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 28/7 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Litva, Đại sứ Cộng hòa Litva tại ASEAN, Tập đoàn KN Energies và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển INDEL đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nghiên cứu, phát triển và đầu tư xây dựng hạ tầng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trọng tâm là hợp phần kho tiếp nhận và phân phối LNG thuộc Tổ hợp năng lượng Vân Phong.

mus05870-3166.jpg
Tập đoàn KN Energies và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển INDEL đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm nghiên cứu, phát triển và đầu tư xây dựng hạ tầng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Việc hợp tác giữa KN Energies và INDEL không chỉ dựa trên nền tảng MOU đã ký mà còn phù hợp Biên bản ghi nhớ hợp tác về năng lượng giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Cộng hòa Litva (ký ngày 12/6/2025), trong đó có nội dung thúc đẩy hợp tác về hạ tầng LNG và các lĩnh vực năng lượng chiến lược khác.

Theo nhận định của các chuyên gia, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển năng lượng bền vững, việc thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có tính lan tỏa cao đóng vai trò then chốt.

Trong bối cảnh đó, Khu Kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) được xác định là một trong những trung tâm động lực phát triển năng lượng và công nghiệp chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.

nam-vp-3818.jpg
Một góc khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).

Hiện tại, dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (đã bao gồm cụm Kho LNG) đã được INDEL đệ trình hồ sơ xin phê duyệt chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư. Các cơ quan quản lý chấp thuận, phê duyệt sớm chủ trương đầu tư, nhanh chóng đưa dự án vào triển khai, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa các bên, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Litva; phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn; tạo động lực tăng trưởng mới cho Khu kinh tế Vân Phong và tỉnh Khánh Hòa, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 10% của cả nước.

Có thể bạn quan tâm