Hợp tác chuyển giao công nghệ Tổng kho khí tại Vân Phong

Ngày 28/7, dưới sự chứng kiến của đoàn công tác Bộ Ngoại giao Cộng hòa Litva và Đại sứ quán Litva tại Việt Nam, Tập đoàn INDEL đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn KN Energy (Cộng hòa Litva), nhằm hợp tác chuyển giao công nghệ Tổng kho khí cho dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm tại Khánh Hòa.

Tập đoàn INDEL đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn KN Energy (Cộng hòa Litva), nhằm hợp tác chuyển giao công nghệ Tổng kho khí cho dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm tại Khánh Hòa.
Tập đoàn INDEL đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn KN Energy (Cộng hòa Litva), nhằm hợp tác chuyển giao công nghệ Tổng kho khí cho dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm tại Khánh Hòa.

Hoạt động nằm trong chuỗi xúc tiến hợp tác đầu tư, thể hiện sự quan tâm của các đối tác quốc tế đối với Nhóm dự án đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp lọc-hóa dầu Nam Vân Phong, Nhà máy sản xuất Hydro xanh và pin nhiên liệu mới do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tập đoàn INDEL đang nghiên cứu, triển khai tại khu vực Khánh Hòa.

Tiến sĩ Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn INDEL cho biết, INDEL đã được Bộ Công thương giới thiệu về năng lực của KN Energy trong lĩnh vực hạ tầng kho khí và bày tỏ mong muốn sớm được hợp tác cùng KN Energy trong thời gian tới. Đây là văn kiện ghi nhận sự thống nhất bước đầu, mang tính định hướng, làm cơ sở để hai bên tiến tới đàm phán, ký các thỏa thuận chính thức trong giai đoạn tiếp theo.

"Việc các đối tác châu Âu như KN Energy quan tâm, xúc tiến hợp tác tại dự án Nam Vân Phong cho thấy sức hút của các dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn tại Khánh Hòa, đồng thời góp phần đa dạng hóa nguồn lực quốc tế tham gia vào quá trình hiện thực hóa tổ hợp năng lượng sạch tại khu vực này", Tiến sĩ Trần Văn Thế khẳng định.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm nghiên cứu phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) và Khu kinh tế Nam Phú Yên (Đắk Lắk). Trên cơ sở kinh nghiệm của KN Energy trong phát triển, vận hành và xây dựng mô hình thương mại hạ tầng LNG, trong đó có các cảng tiếp nhận LNG sử dụng kho nổi tái hóa khí (FSRU), hệ thống nạp LNG lên xe bồn và mô hình khai thác cảng đa khách hàng; hai bên dự kiến cùng triển khai nghiên cứu, đánh giá kỹ thuật, thị trường và khảo sát hiện trường nhằm xác định tính khả thi của các dự án.

ndo_br_1785230366858-2949867003930399020-2949867003930399020-h-8859.jpg
Hai bên thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm nghiên cứu phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) và Khu kinh tế Nam Phú Yên (Đắk Lắk).

Nội dung hợp tác cũng bao gồm khả năng KN Energy tham gia với vai trò đồng nhà đầu tư, đơn vị vận hành cảng hoặc tư vấn kỹ thuật, tùy theo thỏa thuận cụ thể hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong thời gian tới. Ông Linas Kilda, đại diện Tập đoàn KN Energy nhấn mạnh, hai bên cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể ngay sau khi ký kết MOU, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai hợp tác trên thực tế.

Sau lễ ký MOU, Bộ Ngoại giao Litva, Đại sứ quán Litva tại Việt Nam và Tập đoàn KN Energy đã thống nhất cùng kiến nghị Bộ Công thương Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sớm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nam Vân Phong, tạo cơ sở pháp lý triển khai các bước hợp tác kinh doanh tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm