Toàn bộ nhịp dẫn dài hơn 40m được cấu tạo bằng thép ống và thẻ từ trên cao đã đổ ụp xuống, một phần nằm dưới kênh, một phần nằm trên bờ. Vụ sập cầu đã làm ba công nhân bị thương.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Đào Huy Hiếu, vào thời điểm sập cầu, tại công trường chỉ còn lại ba công nhân. Những công nhân này đang cố gắng hoàn thành công đoạn nối nhịp dẫn với trụ cầu. Khi cầu sập, một công nhân rơi từ trên cao xuống đất bị thương ở chân. Hai công nhân còn lại bị treo lơ lửng trên cao môt thời gian rồi rơi tự do xuống đất, một người bị thương ở đầu, một người bị ngất. Cả ba đã được người dân đưa vào bệnh việc cấp cứu, hai người được xuất viện sau đó.
Cầu Sóc Xoài - Mỹ Hiệp Sơn được đầu tư theo hình thức BOT, do UBND huyện Hòn Đất làm chủ đầu tư, nhà đầu tư là một Việt kiều đang định cư ở Hòa Kỳ tên là Trần Văn Út, với dự toán ban đầu khoảng 19 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ sập cầu bước đầu xác định là do công tác thi công không bảo đảm kỹ thuật.
Điều ngạc nhiên, cầu Sóc Xoài - Mỹ Hiệp Sơn được kết nối từ lộ giao thông nông thôn ra quốc lộ 80 có độ dài toàn tuyến hàng trăm mét, được thiết kế trụ bê công cốt thép, dầm bằng thép hoàng tráng, với giá trị hàng chục tỷ đồng nhưng sau khi cầu sập gần 24 giờ vẫn không thấy bóng dáng của cán bộ quản lý chuyên ngành giao thông cấp tỉnh. Trong khi đó đại diện nhà đầu tư lại tuyên bố: “Sập thì sửa, nếu khó khăn thì tháo dỡ”.
Dư luận cho hay, việc đầu tư cây cầu này ngay từ khâu lập dự án đã phát sinh vấn đề. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu.