Kiên Giang quyết tâm dập dịch covid-19

NDO -

Hai ngày qua, tỉnh Kiên Giang đã phát hiện một số ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh này đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch Covid-19.

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kiên Giang.
Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, đến ngày 13/7, Kiên Giang có 123 ca mắc Covid-19, trong đó có 39 trường hợp của những đợt dịch trước.

Nếu tính từ ngày 31/5 đến nay, Kiên Giang có 83 bệnh nhân, trong đó có 64 người bệnh nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên; hai người trở về tư Malaysia được cách ly tập trung tại Tiền Giang; hai người là thân nhân sống cùng nhà với hai bệnh nhân nhập cảnh từ Malaysia; 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Đáng chú ý, trong ngày 12 và 13/7, tỉnh Kiên Giang phát hiện đến 13 ca bệnh lây nhiễn trong cộng đồng, trong đó huyện Giồng Riềng có 2 ca, thành phố Hà Tiên có 2 ca và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) có 8 ca.

Báo cáo từ các địa phương cho biết, các ca Covid-19 phát hiện tại thành phố Hà Tiên, huyện Giồng Riềng và tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đều có liên quan đến những người trở về từ vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các ca bệnh tại huyện Giồng Riềng và thành phố Hà Tiên không đáng lo ngại vì những người này trở về từ vùng dịch đã được cách ly tại nhà và có lịch trình cụ thể nên địa phương truy vết nhanh chóng.

Tuy nhiên, 8 ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang rất phức tạp trong việc điều tra dịch tễ, cũng như khoanh vùng, cách ly, truy vết. 

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết, những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân và người nuôi bệnh tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm sàng lọc. Hiện ổ dịch này bước đầu truy vết được 38 F1 là bác sĩ, nhân viên ý tế và người chăm sóc bệnh nhận. Dự kiến số lượng ca bệnh liên quan đến ổ dịch này sẽ tiếp tục tăng lên.

Để khoanh vùng dập dịch, Sở Y tế Kiên Giang cùng các ngành đã cho phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Theo đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú. Hiện bệnh viện này chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới. Bệnh viện đang triển khai bố trí nơi khám bệnh tạm thời tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang để tiếp nhận người bệnh vào ngày 14/7. 

Đồng thời, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang đã ra thông báo cách ly tại chỗ toàn bộ nhân viên của Bệnh viện từ ba đến bảy ngày để chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR. Bệnh viện cũng đang rà soát thông tin tất cả người bệnh, người nuôi bệnh và khách thăm bệnh có đến Bệnh viện từ ngày 30/6/2021 để thông báo cho các địa phương yêu cầu những người này đến cơ sở y tế gần nhất khai báo, để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe…

Sáng  13/7, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chỉ đạo các địa phương trong tỉnh nghiên cứu rà soát thành lập ngay các tổ công tác, trong đó người đứng đầu địa phương phải là thành viên của tổ để tăng cường công tác kiểm tra và kịp thời chỉ đạo công tác chống dịch bệnh; kiện toàn lại tổ truy vết, nắm bắt thông tin người có triệu chứng để đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nhanh các ca có dấu bệnh tại cộng đồng. 

Ngành công an bàn giao lại tám chốt chặn các cửa ngõ ra vào tỉnh cho Chủ tịch UBND các địa phương quản lý. Sở Y tế có văn bản hướng dẫn lại việc thực hiện test nhanh, rà soát kiểm tra các cơ sở y tế làm dịch vụ test nhanh, kích hoạt lại Bệnh viện Lao và bệnh phổi chuẩn bị tình huống trở thành bệnh viện dã chiến…

Tại cuộc họp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh, đề nghị Ban chỉ đạo phải nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, theo dõi sát sao và thực hiện ngay những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia. Kiên Giang cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng chung tay chống dịch. 

“Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, riêng một số xã phường cụ thể có ổ dịch thì áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần thực hiện khoanh vùng, phong tỏa có rộng có hẹp, nhưng phải thực hiện nghiêm các nguyên tắt, không được để tình trạng “ngoài chặt trong lỏng”, dẫn đến lây nhiễm chéo, mất kiểm soát”, đồng chí Mai Văn Huỳnh chỉ rõ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã ký ban hành Quyết định 1729 về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện tinh thần Chỉ thị 15 CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 14/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021. 

Trước đó, để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh, Kiên Giang cũng đã đưa ra nhiều quy định. Theo đó, Kiên Giang đã thành lập các chốt chặn tại các cửa ngỏ vào địa bàn tỉnh để kiểm tra tất cả các phương tiện và người vào.

Quy định người từ các tỉnh thành khác khi đến Kiên Giang phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 còn hiệu lực; trong đó những người trở về tỉnh từ các tỉnh có dịch Covid-19 phải cách ly tại nhà 14 ngày. Kiên Giang cũng đã tạm dừng đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Phú Quốc.
 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan