Kiên Giang: Đến nhà bạn nhậu rồi trộm cắp tài sản của bạn

NDO - Do không có tiền tiêu xài nên sau khi nhậu xong tại nhà bạn, đối tượng đã lấy trộm một điện thoại di động và một xe máy của bạn nhậu rồi nhanh chóng tẩu thoát.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Lê Văn Tèo. (Ảnh: TIẾN DŨNG)
Đối tượng Lê Văn Tèo. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Chiều 7/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Tèo (36 tuổi), trú khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Tèo và Danh Phên (30 tuổi), trú ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất là bạn làm chung nghề ngư phủ. Sau chuyến đánh bắt dài ngày trên biển, khi vào bờ Phên rủ Tèo lại nhà chơi.

Kiên Giang: Đến nhà bạn nhậu rồi trộm cắp tài sản của bạn ảnh 1

Công an lấy lời khai đối tượng Lê Văn Tèo. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 29/3, Tèo lại nhà Phên chơi, tổ chức nhậu đến 22 giờ cùng ngày và Tèo ngủ lại nhà của Phên. Sáng hôm sau, cả hai tổ chức nhậu tiếp, Phên say rượu nên đi ngủ trước.

Do không có tiền tiêu xài nên Tèo nảy sinh trộm cắp tài sản của gia đình Phên. Tèo vào phòng ngủ của Phên lấy 1 điện thoại di động hiệu Vivo-V2120 và chiếc xe máy Vision màu đỏ đen, biển kiểm soát 68D1-35206 rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đến ngày 3/4, Tèo bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Tèo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Hòn Đất tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.