Kiểm tra, xử lý các cửa hàng thiết bị y tế đẩy giá bán lên cao

NDĐT – Ngày 1-2, Theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh thiết bị vật tư y tế Bảo Tín (quận Hải Châu).

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra việc đăng ký và niêm yết giá bán vật tư, trang thiết bị y tế của các cửa hàng trên địa bàn TP Hạ Long
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra việc đăng ký và niêm yết giá bán vật tư, trang thiết bị y tế của các cửa hàng trên địa bàn TP Hạ Long

Cụ thể, người dân phản ánh đã mua chai nước sát trùng rửa tay ở cửa hàng trên với giá 80 nghìn đồng/bình (giá bình thường từ 25 – 30 nghìn đồng/chai). Tại thời điểm Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, cửa hàng không niêm yết giá các vật tư y tế, không niêm yết giá các loại khẩu trang, nước rửa tay sát trùng…., có dấu hiệu găm hàng, và bán hàng cho người dân với giá cao.

Hiện lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản để xử lý cửa hàng với hành vi không niêm yết giá. Đồng thời đề nghị chủ cửa hàng ký cam kết không tăng giá, găm hàng đối với các mặt hàng là thiết bị vật tư y tế, bảo vệ sức khỏe chủ yếu là khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế, cho việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Đại diện Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra và xác minh thông tin các cửa hàng bán hàng cho người dân với giá cao, nếu các điểm bán tăng giá bất hợp lý và không niêm yết giá, đơn vị sẽ xử phạt nghiêm.

Trước đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có Công văn số 199/SYT-NVD ngày 29-1 gửi các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh do virus corona.

Theo đó, Các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc; không được hạn chế khách hàng (kể cả khách nước ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch.

Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các qui chế chuyên môn về dược trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo giá thuốc, phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng,...

* Ngày 1-2, UBND tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 463/UBND-DL1 về việc chỉ đạo bình ổn thị trường đối với các vật tư phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan chỉ đạo, thông tin đến các cơ sở kinh doanh vật tư, trang thiết bị y tế chủ động tìm kiếm nguồn cung cấp khẩu trang, thuốc sát trùng và các vật tư khác có liên quan phục vụ cho phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona để bán phục vụ nhân dân và du khách; bán với giám niêm yết như trước khi có dịch; nghiêm cấm các hành vi tăng giá, găm hàng nhằm mục đích trục lợi.

Nếu nhân dân có bằng chứng về việc các cơ sở bán hàng với mục đích trục lợi, Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan lập tức xử lý thu hồi giấy phép kinh doanh và có biện pháp không cho người chịu trách nhiệm của cơ sở mở các điểm kinh doanh mới; chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát trên địa bàn không thực hiện chuyển phát khẩu trang, thuốc sát trùng và các vật tư khác có liên quan phục vụ cho phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp ra nước ngoài. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ đạo này.

Chủ tịch UBND các địa phương chủ động thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh thông tin rộng rãi các nội dung trên để người dân biết, giám sát; các cơ sở kinh doanh biết, thực hiện.

* Ngày 1-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Dung cho biết, chín quầy thuốc bán khẩu trang giá cao ở thành phố Huế và các vùng phụ cận vừa bị cơ quan chức năng phát hiện trong sáng cùng ngày sẽ bị phạt theo quy định cũ, tức chưa bị rút giấy phép, buộc đóng cửa.

Giải thích với phóng viên Nhân Dân, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những quầy kinh doanh đó bị các cơ quan chức năng phát hiện trong buổi sáng, khi cuộc họp trực tuyến của Chính phủ đang diễn ra.

Như vậy, vi phạm của họ xảy ra, bị phát hiện trước khi Chính phủ có chỉ đạo mới, nên được xử lý theo quy định đã tồn tại trước đó. Nhưng kể từ sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, những quầy thuốc nào vi phạm, các ngành chức năng sẽ tiến hành rút giấy phép kinh doanh, buộc đóng cửa và xem xét trách nhiệm của dược sĩ đứng tên quầy thuốc.

Sáng 1-2, cơ quan chức năng phát hiện 9/44 nhà thuốc ở Thừa Thiên Huế bán khẩu trang giá cao bất thường.

Trước đó, qua kiểm tra 44 nhà thuốc, các lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế phát hiện các nhà thuốc Hải Nhi (87 A Nguyễn Chí Thanh), Trung Cường (81 Hồ Đắc Di), Chính Đông (33 Mai Thúc Loan), Uyên Minh (379 Bùi Thị Xuân), Bình An (6 Phạm Văn Đồng), Lâm Hằng (48 Trần Phú), Ngọc Tâm (chân cầu chợ Dinh), Minh Hiền (88 Nguyễn Sinh Cung), Uyển Nhi (24 Nguyễn Lộ Trạch) bán khẩu trang giá cao hơn mức bình thường, từ 100 đến gần 400%. Với vi phạm này, mỗi nhà thuốc sẽ bị phạt mức từ 10 – 15 triệu đồng.

Trong đêm 31-1, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo cơ quan chức năng thanh tra toàn diện một nhà thuốc trên đường Bến Nghé khi có thông tin ở đây bán thuốc và khẩu trang với giá cao.

Ông Nguyễn Dung còn cho biết, đề phòng dịch, Thừa Thiên Huế đã cho dừng tất cả các lễ hội đầu năm tổ chức trên địa bàn kể từ ngày hôm nay. Tỉnh cũng sẽ vận động đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam Quốc tế 2020 dời thời gian tổ chức tại Huế từ tháng 3 sang tháng 10- 2020 để tránh dịch cúm và có bước chuẩn bị chu đáo hơn.

* Chiều 1-2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải chủ động phòng, chống dịch viêm phổi cấp do 2019-nCoV, không được chủ quan. Ngoài khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi cấp ở ba cấp tỉnh, huyện, xã, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an tỉnh và Sở Y tế phải phải thực hiện ngay việc nắm và kiểm soát tất cả các đoàn ra và vào tỉnh, nhất là đoàn đến từ những vùng có dịch; các sở ngành liên quan chuẩn bị phương án phun hóa chất diệt khuẩn tại các trường học, bệnh viện, đơn vị doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, nhanh chóng chuẩn bị một khu cách ly, đề phòng xảy ra trường hợp có người bị nhiễm dịch viêm phổi cấp thì cách ly và điều trị tốt nhất.

Chiều cùng ngày, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai kiểm tra, phát hiện ba quầy thuốc trên địa bàn nâng giá bán khẩu trang y tế.

Lực lượng quản lý thị trường Đồng Nai kiểm tra giá bán khẩu trang tại một nhà thuốc ở TP Biên Hòa.

Cụ thể, lực lượng Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT Đồng Nai kiểm tra, phát hiện ba quầy thuốc trên địa bàn huyện Trảng Bom và Thống Nhất có hành vi vi phạm không niêm yết giá bán, đẩy giá đối với mặt hàng khẩu trang y tế. Ba quầy thuốc có vi phạm, gồm: quầy thuốc Đăng Khoa (huyện Thống Nhất); quầy thuốc Đại An và quầy thuốc Vito (huyện Trảng Bom).

Theo Cục QLTT Đồng Nai, thời điểm kiểm tra, các quầy thuốc trên đang bán khẩu trang y tế với giá từ 100 đến 200 nghìn đồng/hộp 50 cái. Lực lượng QLTT đã lập biên bản vi phạm đối với chủ các quầy thuốc trên. Đồng thời buộc các quầy thuốc trên phải làm cam kết không tái phạm.

Có thể bạn quan tâm