Kiểm tra, báo cáo Thủ tướng về khu du lịch văn hóa tâm linh tại Lâm Đồng

NDO - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tổ chức khảo sát, trao đổi, làm rõ tình hình hoạt động khu du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat.
Toàn cảnh khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat.

Thông tin này được đại diện Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Kim Phát (Công ty Kim Phát), chủ đầu tư dự án khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), xác nhận ngày 31/3.

Theo đó, dự kiến trung tuần tháng 4, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn sẽ làm việc với tỉnh Lâm Đồng để đánh giá, thống nhất hướng giải quyết việc xây dựng khu du lịch văn hóa tâm linh của Công ty Kim Phát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo văn bản, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức làm việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Kiểm tra, báo cáo Thủ tướng về khu du lịch văn hóa tâm linh tại Lâm Đồng ảnh 1
Du khách đến Samten Hills Dalat trong dịp khai trương.

Cùng với nội dung trên, Đoàn công tác sẽ khảo sát thực địa tại khu du lịch văn hóa tâm linh do Công ty Kim Phát xây dựng; trao đổi, làm rõ tình hình dư luận phản ánh việc này xây dựng khu du lịch văn hóa tâm linh và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Căn cứ nội dung làm việc, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan, đề nghị báo cáo các vấn đề về quá trình đầu tư, thực hiện dự án của Công ty Kim Phát; việc tổ chức đón nhận kỷ lục Guiness cho Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới, hoạt động khai trương, bán vé cho khách tham quan; tình hình an ninh trật tự và việc cư trú của người nước ngoài, sinh hoạt tôn giáo tại dự án...

Kiểm tra, báo cáo Thủ tướng về khu du lịch văn hóa tâm linh tại Lâm Đồng ảnh 2
Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới được xác lập kỷ lục cuối năm 2022.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 7/3, không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa tại Samten Hills Dalat, chính thức khánh thành và được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao chứng nhận. Tại đây có Đại bảo tháp kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek, được làm bằng đồng tinh khiết, cao 37,22m, đường kính 16,53m, dát vàng 24k, trọng lượng 200 tấn. Đây là Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới hiện nay, được xác lập kỷ lục thế giới Guinness vào cuối năm 2022.

Sau khi khánh thành và đi vào hoạt động, dư luận phản ánh Công ty Kim Phát xây dựng công trình tôn giáo và hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, phía nhà đầu tư thông tin, Samten Hills Dalat là khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh, lấy cảm hứng từ kiến trúc văn hóa các vùng đất quanh dải Himalayas, hiện đang bán vé tham quan du lịch thông thường.