Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng

Hàng loạt các giải pháp, thiết bị mới, tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng-môi trường đã được các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng-môi trường năm 2023 (ENTECH HANOI 2023). Sự kiện này là một trong những giải pháp của thành phố Hà Nội nhằm phát triển khoa học công nghệ, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
Các giải pháp, sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng - môi trường được giới thiệu tại Hội chợ ENTECH HANOI 2023.
Các giải pháp, sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng - môi trường được giới thiệu tại Hội chợ ENTECH HANOI 2023.

Tại hội chợ ENTECH HANOI 2023, Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp hóa chất-Môi trường MECIE (Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai) đã đem tới Hệ thống quan trắc khí thải tự động sCEM. Hệ thống sCEM giúp quan trắc, phân tích, điều khiển ống khói lò đốt rác thải và ống khói các nhà máy xi-măng, gang thép, nhiệt điện, hóa chất... phát thải ra môi trường.

Ông Lê Quốc Khánh, Giám đốc Công ty MECIE cho biết: “Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục này sẽ ghi nhận các thông số bụi, lưu lượng, nhiệt độ, SO2, CO... và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Toàn bộ hệ thống được vận hành, kiểm soát bằng công nghệ kỹ thuật số, cập nhật dữ liệu liên tục và báo cáo tự động qua phần mềm chuyên dụng. Nhờ đó, giúp các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nắm bắt và có những điều chỉnh, giải pháp phù hợp”.

Công ty SUNG IL của Hàn Quốc đem tới công nghệ uốn nhiệt điện tử sử dụng nguồn điện tần số cao. Công nghệ này giúp giảm số lượng đường hàn, mang lại hiệu quả về chi phí và giảm tỷ lệ lỗi. Công ty K-Marine mang tới sản phẩm tàu thu gom rác chạy bằng năng lượng mặt trời từ chất liệu composite sợi thủy tinh thân thiện môi trường...

Cùng với các doanh nghiệp này, hơn 170 doanh nghiệp khác đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... đã tham gia trưng bày hơn 200 gian hàng, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường. Giám đốc Ban Chính sách môi trường thành phố Busan (Hàn Quốc) Hong Suim đánh giá: “Sự kiện ENTECH HANOI 2023 là sân chơi kinh doanh toàn cầu, nơi chúng ta có thể thấy rõ dòng chảy của những thông tin và giải pháp công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng, môi trường”.

Không chỉ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, công nghệ mới, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này còn mong muốn tham gia vào môi trường giao thương sôi động, hợp tác kinh doanh, chuyển giao công nghệ hiệu quả. Ông Bonghee Han (đại diện Công ty DOWON APEX, Hàn Quốc) chia sẻ: “Chúng tôi tích cực tham gia ENTECH Hà Nội để tìm kiếm cơ hội kết nối công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao các tiêu chuẩn kỹ thuật tạo ra các lợi ích trong lĩnh vực năng lượng và môi trường”.

Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đánh giá, các doanh nghiệp Việt Nam có sự nhanh nhạy, nắm bắt công nghệ hiện đại, có thể đưa các giải pháp khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và phát huy hiệu quả.

Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, ngành công thương đang triển khai hai chương trình gồm chương trình tiết kiệm năng lượng và chương trình sản xuất sạch hơn, hướng tới các doanh nghiệp có vòng đời sản xuất sản phẩm theo một quy mô kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn xanh.

Vì vậy, Sở Công thương tổ chức nhiều sự kiện như Hội chợ ENTECH để mong muốn các doanh nghiệp tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Thông qua hội chợ này, Hà Nội cũng khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, hiện đại theo hướng chuyển dịch dần nền kinh tế các-bon thấp, ứng dụng các nguồn năng lượng mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải, hướng đến đáp ứng các quy định về phát thải các-bon trên đơn vị hàng hóa xuất khẩu.

Trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ thiếu điện, năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng là hiện hữu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xem là một trong những giải pháp quan trọng, cấp bách, làm giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: “Thành phố đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã triển khai việc tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20 ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp điện bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát thải bằng 0-Net Zero như cam kết tại hội nghị COP 26”.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội, các sở, ngành liên quan trên địa bàn thành phố đã tích cực phối hợp các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành. Thông qua các giải pháp này, thành phố ngày càng có nhiều cơ sở sử dụng năng lượng xanh, vừa tiết kiệm năng lượng vừa bảo vệ môi trường.