Năm 2013, kinh tế Thái-lan chỉ tăng trưởng 3% do xuất khẩu giảm mạnh cũng như sức mua của các hộ gia đình và đầu tư tư nhân đều giảm. Do bất ổn chính trị, tháng 12-2013, đồng bạt của Thái-lan giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm, chỉ đạt 32,62 bạt ăn một USD, trong khi đó, nhiều chỉ số trên thị trường chứng khoán mất điểm mạnh nhất ở châu Á. Một chuyên gia kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, các cuộc biểu tình chính trị đã tác động xấu đến ngành công nghiệp du lịch của Thái-lan, thường chiếm khoảng từ 7 đến 9% GDP của nước này. Hiện vẫn có khoảng 48 quốc gia và vùng lãnh thổ cảnh báo công dân của họ không nên đi du lịch Băng-cốc. Bộ Du lịch Thái-lan cho biết, riêng trong tháng 12-2013, khi bước vào đỉnh điểm của mùa du lịch cũng là khi các cuộc biểu tình biến thành bạo động, do du khách hủy tua nhiều đã làm mất khoảng 16 tỷ bạt (497,82 triệu USD). Dự báo, ngành "công nghiệp không khói", từng gặt hái nhiều thành công trong vài năm gần đây, có thể bị tác động tiêu cực nếu bất ổn chính trị tại Thái-lan vẫn kéo dài.
Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu Ca-si-con của Thái-lan C.Keng-chon nói rằng, Thái-lan cần giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ngay. Theo ông, ảnh hưởng rõ nhất của cuộc khủng hoảng này là làm gián đoạn việc chi tiêu tài chính của Chính phủ. Do hiện Thái-lan không có QH, Chính phủ đương nhiệm chỉ là tạm quyền và cuộc bầu cử để bầu QH và Chính phủ mới thì chưa hoàn tất nên không thể thông qua các khoản chi ngân sách cho năm tài chính tiếp theo, bắt đầu từ tháng 10 tới. Ông C.Keng-chon cho biết, thông thường, chính phủ có năm tháng để soạn thảo dự thảo ngân sách rồi trình văn bản đó để QH thông qua. Tiến trình thông qua ngân sách thường bắt đầu từ tháng 4 hằng năm. Trong trường hợp các cuộc biểu tình chính trị kết thúc vào tháng 7 thì không thể đoán trước rằng chính phủ có thể thực hiện được quy trình soạn thảo và thông qua ngân sách hay không. Tình trạng dự luật ngân sách tạm bị đình hoãn sẽ hạn chế các khoản chi của chính phủ sau tháng 9, thời điểm kết thúc năm tài khóa 2012-2013. Việc này sẽ tác động tiêu cực tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước. Hiện nay, các dự án đầu tư của Chính phủ tạm quyền Thái-lan đang bị "đóng băng". Hầu hết các dự án quan trọng, như xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc phòng, chống lũ đang được Tòa án Hiến pháp xem xét, do đó chính phủ không thể làm gì. Thí dụ, dự án đầu tư trị giá hai nghìn tỷ bạt (61,1 tỷ USD) vào nền kinh tế thông qua các dự án hạ tầng đã và đang bị đóng băng lâu nay do khoản ngân sách này đang chịu sự xem xét của Tòa án Hiến pháp. Tổ chức tín dụng quốc tế Credit Suisse cảnh báo, sự trì trệ kéo dài trong chi tiêu cho hạ tầng và tác động tiêu cực đến du lịch là hai yếu tố ảnh hưởng xấu đối với tăng trưởng GDP của Thái-lan trong năm nay. Các chuyên gia Thái-lan dự báo, tăng trưởng kinh tế của Thái-lan đạt khoảng 3% trong năm nay, tuy nhiên mức dự đoán trên có thể bị sụt giảm tùy thuộc tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài trong bao lâu. Không quá bi quan như các chuyên gia Thái-lan, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, nền kinh tế Thái-lan sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 4% trong năm 2014, chủ yếu nhờ xuất khẩu tăng. Theo WB, xuất khẩu của Thái-lan trong năm nay dự kiến sẽ tăng trưởng 6%, đạt khoảng 240 triệu USD, trong khi nhập khẩu dự báo sẽ tăng 5%, đạt khoảng 230 triệu USD. Tuy nhiên, WB cũng cảnh báo rằng, vẫn có những nguy cơ có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái-lan, như mức nợ của các hộ gia đình quá cao và việc chính phủ tạm ngưng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, tình trạng bất ổn chính trị hiện nay có thể làm xói mòn lòng tin của giới đầu tư.