Khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ được triển khai thi công từ năm 2019, với tổng diện tích 29,9 ha, liền kề phía tây khu công nghiệp Hòa Cầm. Dự án có tổng vốn 250 tỷ đồng, do UBND quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư.
Lãnh đạo Thành ủy Ðà Nẵng kiểm tra thực tế và làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tại hiện trường.
Lãnh đạo Thành ủy Ðà Nẵng kiểm tra thực tế và làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tại hiện trường.

Các hạng mục cơ bản như san ủi mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, cây xanh… đều đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, lối vào cụm công nghiệp Cẩm Lệ hiện chỉ là đường bê-tông rộng chừng 4 m của khu dân cư. Lối vào chính theo thiết kế nối với đường nội bộ Khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm hầu như chưa triển khai dù chỉ có chiều dài khoảng 400m. Hệ thống cống thoát nước mưa của dự án đã hoàn thiện nhưng để chảy trực tiếp ra khu vực công viên, đồng ruộng của người dân ở Tổ 6, phường Hòa Thọ Tây. Hệ thống thoát nước thải sau xử lý cũng chỉ dừng ở ranh giới dự án, chưa có phương án đấu nối hợp lý và bảo đảm đúng yêu cầu.

Anh Nguyễn Văn Toàn ở Tổ 6, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ cho biết, nhà anh giáp phía dưới chân mái ta-luy dự án, gần đây hễ có mưa là bùn đất trôi vào nhà, lấp kín vườn tược. Anh Toàn chia sẻ: Người dân rất bức xúc vì bùn đất trôi xuống, cho dù gần đây nhà thầu đã làm mương thu gom nước, nhưng mương làm theo kiểu đối phó, nhỏ và rất nông, chỉ đủ để thoát nước khi mưa nhỏ, còn những trận mưa lớn sắp tới thì chắc chắn nước mưa, bùn đất lại tiếp tục tràn vào.

Cùng chung nỗi lo, anh Ngô Quốc Phương có nhà sát cụm công nghiệp Cẩm Lệ nói: Chúng tôi không hiểu vì sao mà giữa nhà dân với cụm công nghiệp không có tường rào bảo vệ, không có hệ thống thu gom nước mưa, cũng chẳng có đường vào riêng, họ dùng đường dân sinh, hư hỏng, bùn đất mấy năm nay, khiến đời sống nhân dân rất khổ sở. Rồi việc mở tạm lối thoát nước mưa cho chảy thẳng ra khu công viên, vui chơi của thôn cũng khó chấp nhận, vì sẽ làm hư hỏng trang thiết bị, bùn đất vùi lấp và người dân không thể sử dụng.

Trước những vướng mắc, bất cập trong thực hiện dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Ðà Nẵng cùng đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đã có buổi kiểm tra thực tế, làm việc với các bên liên quan tại hiện trường.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ cho biết, hồi đầu tháng 9, do mặt bằng cụm công nghiệp cao hơn khu dân cư hiện nay từ 3 đến 5m, hệ thống thoát nước mưa và nước thải sau xử lý chưa được kết nối đồng bộ cho nên mỗi khi có mưa lớn, nước mưa kéo theo đất đá tràn vào nhà dân gây ngập úng cục bộ, vùi lấp nhà cửa, vườn cây, ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Quận đã yêu cầu đơn vị thi công xây mương thu gom nước ở phía chân mái ta-luy, đồng thời khơi thông mương thoát nước tự nhiên, đưa nước mưa chảy ra cánh đồng giáp với sông Cầu Ðỏ. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần xây dựng và kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải của cụm công nghiệp với khu dân cư theo đúng quy định, không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với chính quyền, cơ quan chức năng ngay tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu chủ đầu tư phải triển khai kịp thời việc thi công hệ thống giao thông ra vào Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Trước hết, cần tập trung hoàn thành tuyến đường ra vào, kết nối với đường giao thông nội bộ của KCN Hòa Cầm, đến cuối tháng 10 phải hoàn thành. Các tuyến ra vào khác cũng cần triển khai sớm để có thể đưa Cụm công nghiệp Cẩm Lệ vào hoạt động.

Ðối với hệ thống thoát nước mưa, trước mắt đơn vị thi công và chủ đầu tư tập trung khơi thông kênh thoát nước tự nhiên ra sông Cầu Ðỏ, không để ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đời sống và sản xuất của người dân. Ðồng thời, các cơ quan chức năng như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… phối hợp chính quyền quận Cẩm Lệ sớm hoàn thiện quy hoạch chung của toàn khu vực. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng các dự án tiến hành riêng lẻ, độc lập, không tính đến việc kết nối, dẫn đến tình trạng không có đường vào ra, không có lối thoát cho nước mưa, nước thải khi dự án hoàn thành như ở Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

Về lâu dài, các dự án lân cận như KCN Hòa Cầm giai đoạn II, phân khu Ðổi mới sáng tạo, khu dân cư mới ven sông Cầu Ðỏ… cần được tính toán, khớp nối đồng bộ, hợp lý trước khi triển khai, tránh tình trạng dự án này gây ảnh hưởng đến dự án khác lân cận và ảnh hưởng đời sống, sản xuất của nhân dân trong khu vực. Hệ thống thoát nước thải công nghiệp sau khi xử lý cũng phải được quy hoạch, khớp nối đồng bộ trước khi dự án triển khai, tránh tình trạng dự án làm xong mà nước thải không biết xả ra ở đâu như hiện nay.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Hải Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ cho biết, đơn vị cam kết hoàn thành tuyến đường ra vào Cụm công nghiệp Cẩm Lệ kết nối với đường nội bộ KCN Hòa Cầm trong vòng một tháng. Còn việc xây dựng, kết nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải sau xử lý, yêu cầu của lãnh đạo thành phố là hoàn thành vào giữa tháng 2/2024 để sớm đủ điều kiện kêu gọi đầu tư, đưa Cụm công nghiệp Cẩm Lệ vào hoạt động.

Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà chủ yếu là thời gian hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật. Ðiều quan trọng nhất là các cơ quan chức năng về quy hoạch, thiết kế, phê duyệt dự án cần tính trước việc khớp nối đồng bộ các dự án riêng lẻ với toàn hệ thống trong khu vực đó, tránh tình trạng "nước đến chân mới nhảy" như ở Cụm công nghiệp Cẩm Lệ hiện nay, làm lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm