Ngày 29-12, Thủ tướng Iraq N.A.Maliki cho biết ông sẽ không xét lại hoặc trì hoãn thi hành án tử hình bằng hình thức treo cổ cựu Tổng thống Iraq S.Hussein do Tòa Thượng thẩm Iraq phán quyết.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Iraq bác bỏ tin nói rằng phía Iraq đã nhận tạm giam ông Saddam do lực lượng quân sự Mỹ chuyển giao và ông Saddam sẽ chưa bị hành quyết ít nhất cho đến trước ngày 26-1-2007.
Trước đó, ngày 28-12 các luật sư của ông Saddam nói rằng Mỹ đã trao ông Saddam cho chính quyền Iraq giam giữ để chuẩn bị hành quyết ông. Theo Cố vấn An ninh Iraq A.Rubaie, cựu Tổng thống Saddam có thể bị hành quyết trước khi bước sang năm mới.
Luật sư bào chữa cho ông Saddam, Najib al-Naimi tối 29-12 cho rằng, ông Saddam có thể bị treo cổ hôm nay (30-12) vì người Mỹ đã yêu cầu ông thu dọn tư trang của cựu Tổng thống.
Quyết định thi hành án tử hình ông Saddam gây phản ứng khác nhau trong dư luận Iraq và quốc tế. Ngày 28-12, Trưởng nhóm luật sư của ông Saddam, Al Dulaimi kêu gọi các tổ chức quốc tế, LHQ, Liên đoàn A-rập và các nhà lãnh đạo thế giới nhanh chóng can thiệp để Chính phủ Iraq không thi hành án tử hình ông Saddam.
Cao ủy LHQ về nhân quyền, bà Louise Arbour, kêu gọi các quan chức Iraq không hành động vội vàng, nêu rằng có những lo ngại chung quanh tính công bằng của phiên tòa sơ thẩm.
Một chuyên gia đặc biệt của LHQ về tòa án và luật sư, cũng cho rằng ông Saddam đã bị bác quyền được xét xử tại một tòa án độc lập và trung lập cũng như quyền được bào chữa một cách công bằng.
Báo Người bảo vệ (Anh) đăng bài của Tiến sĩ Al Chalabi, thành viên Ban nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Hoàng gia Anh, cho rằng bản án tử hình đối với ông Saddam là "màn tung hỏa mù" trong hàng loạt động thái nhằm làm chệch hướng chú ý của dư luận trước thất bại của Mỹ ở Iraq.
Nhiều cuộc biểu tình phản đối án tử hình đối với cựu Tổng thống Saddam tiếp tục diễn ra tại Iraq và các nước Hồi giáo.