Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Diễn Đàn Tổng Biên tập 2022. (Ảnh: Trần Hải)
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Diễn Đàn Tổng Biên tập 2022. (Ảnh: Trần Hải)

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam

NDO - Chiều 4/11, Diễn đàn Tổng Biên tập 2022 đã diễn ra với chủ đề Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam: Xu thế tất yếu hay trào lưu nhất thời? Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Gala Báo chí 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam giao báo Nhà báo & Công luận tổ chức.

Tham dự Diễn đàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông). Ngoài ra còn có sự tham gia của gần 60 Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Diễn đàn bao gồm các nội dung chính: Thực trạng và xu hướng chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng đưa ra những kiến nghị, giải pháp cũng như tầm nhìn đến năm 2025 gắn với Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia mà Chính phủ đã phê duyệt.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng đồng chí Đỗ Trọng Hưng chủ trì điều hành diễn đàn.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc Diễn đàn.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 3

Quang cảnh Diễn đàn Tổng Biên tập 2022.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 4

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo điện tử Vietnamnet chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn về chuyển đổi số tại đơn vị này.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 5

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập báo Lao động cho rằng: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí là nhu cầu tự thân và phải thực hiện, dù còn nhiều khó khăn.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 6

Ông Phạm Văn Báu, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa cho biết: Hiện Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa đã thực hiện chuyển đổi số về cả mặt nội dung lẫn nền tảng công nghệ. Tuy nhiên, quá trình này rất cần nhận được các nguồn lực từ các cơ quan chức năng.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 7

Theo Tổng Biên tập Báo điện tử VTC News Ngô Văn Hải, hiện đơn vị này đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trong đó nổi bật nhất là đã thực hiện thành công mô hình tòa soạn không giấy cũng như quản trị nhân sự dựa theo các bộ tiêu chí KPI tích hợp.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 8

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập báo Đầu tư phát biểu tại Diễn đàn.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 9

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao động phát biểu tại diễn đàn.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 10

Diễn đàn Tổng Biên tập 2022 tập trung bàn thảo các vấn đề cũng như giải pháp liên quan đến việc chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí.

[Ảnh] Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam ảnh 11

Toàn cảnh Diễn đàn Tổng Biên tập: Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí.

back to top