Không quân Thái Lan có máy bay Gripen 39

NDĐT - Tối ngày 22-2, sáu máy bay chiến đấu phản lực Gripen 39 đã hạ cánh xuống căn cứ Sư đoàn 7 thuộc Không quân hoàng gia Thái Lan (RTAF) ở tỉnh Surat Thani. Nhà sản xuất Thụy Điển Saab kiểm tra và bàn giao lô hàng đầu tiên trong số 12 chiếc Gripen 39 C và D được đặt mua.

Sáu chiếc còn lại được chuyển giao cho RTAF vào năm tới cũng được triển khai cho sư đoàn này.

Sáu bay tiêm kích Gripen 39 do phi công Thụy Điển lái, rời nước này ngày 18-2, đã dừng tại Hungary, Hy Lạp, Ai Cập và Ấn Độ trên đường đến Thái Lan. RTAF sẽ có tổng cộng 12 máy bay Gripen, trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, được đặt mua vào năm 2008, khi ông Samak Sundaravej làm Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Mỗi chiếc Gripen C hay D (hai phi công) có giá 76,1 triệu USD, đắt hơn so với các loại máy bay tiêm kích thông dụng của Mỹ như F15, giá 27,9 triệu USD, hay F16 các loại A, B hay S có giá từ 14,6 đến 26,9 triệu USD, hoặc F18/A 41 triệu USD; SU 35 của Nga, 65 triệu USD. Nhưng lại rẻ hơn F22 (Mỹ) 137,5 triệu USD; RAFAEL (Pháp) 100 triệu USD; CHENGDU J20 (Trung Quốc) 100 triệu USD; EURO FIGHTER 99,7 triệu; F35 (Mỹ) 92 triệu. Máy bay Gripen 39 C và D sẽ thay thế số máy bay F-5A và B của RTAF đã hết hạn sử dụng, sẽ loại bỏ vào cuối năm nay.

Thái Lan là nước đầu tiên ở Đông-Nam Á sở hữu máy bay Gripen. Hiện có năm nước khác triển khai loại máy bay chiến đấu này là Thụy Điển 100 chiếc; Nam Phi 26 chiếc; Romania 24 chiếc; CH Séc và Hungary mỗi nước 14 chiếc và Thái Lan 12 chiếc.

Tư lệnh ARTF, Nguyên soái không quân Itthaporn cho biết, trong chuyến thăm Mỹ tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đề nghi Tổng thống Barack Obama cho phép liên kết hệ thống trên các máy bay chiến đấu Gripen với hệ thống của máy bay chiến đấu F16 về kỹ thuật và vũ khí. Ông Itthaporn còn cho biết thêm, RTAF cũng đã đặt mua của Saab máy bay cảnh báo sớm Erieye 340 với tất cả các máy bay chiến đấu Gripen và các hầm chứa máy bay trị giá 1,1 tỷ baht.

Có thể bạn quan tâm