Riêng ở các xã vùng sâu của huyện Tân Phước, lúa giảm xuống còn 4.100 đồng/kg. Trong khi đó, tại Hậu Giang, giá lúa hiện trung bình chỉ còn 3.700 đến 3.800 đồng/kg đối với cắt tay, hay lúa cắt máy bị ướt; 4.300 đồng/kg đối với lúa cắt máy khô (thấp hơn đầu vụ khoảng 1.000 đồng/kg). Ngoài ra, diện tích lúa bị ngã đổ do mưa lớn khiến chất lượng gạo giảm thì giá vô cùng thấp, thậm chí thương lái không mua, nông dân buộc phải phơi sấy dự trữ lại. Với mức giá này, dù vụ lúa hè thu được mùa nhưng tính cả công thuê mướn thì nông dân không có lời.
Trước tình trạng tiêu thụ lúa hè thu gặp khó khăn, lúa ngã đổ nhiều do mưa dông, ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo người dân phơi khô để trữ lại, đợi giá lên để bán chứ không nên bán đổ bán tháo. Tuy nhiên, việc trữ lại lúa đối với người nông dân cũng không dễ dàng bởi họ phải gánh các khoản chi phí đầu vào từ đầu vụ, nay thu hoạch buộc phải bán lúa để còn chi trả những khoản vay trước đó, đồng thời có nguồn kinh phí trang trải cuộc sống gia đình. Đó chính là lý do rất nhiều nông dân buộc phải bán lúa với bất cứ giá nào thương lái đưa ra. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thu mua lúa cũng dựa vào tình trạng lúa ngã đổ, giảm chất lượng để “ép giá” nông dân, khiến các hộ trồng lúa hiện hết sức lo lắng.
Chính vì vậy, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang rất mong chờ sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để hỗ trợ việc thu hoạch lúa và thực hiện các hợp đồng bao tiêu được tốt; Sớm tiến hành rà soát lại diện tích cánh đồng lớn có liên kết sẵn với doanh nghiệp để bảo đảm tỷ lệ tiêu thụ đáp ứng hợp đồng ban đầu. Đồng thời, việc lúa ngã đổ cũng đặt ra cho ngành nông nghiệp yêu cầu cần sớm nghiên cứu những loại giống chất lượng, ngắn ngày, có khả năng chịu được các điều kiện khắc nghiệt của thời tiết nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.