Ông Nguyễn Tử Cương khẳng định: Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, hoàn toàn không có khả năng sản phẩm thủy sản Việt Nam bị cấm tiêu thụ trên toàn nước Mỹ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong chương quy định đối với hàng thủy sản ở Luật thực phẩm Hoa Kỳ, không có điều luật nào cho phép dựa vào hai lô hàng bị phát hiện có dư lượng fluoroquynolones mà cấm toàn bộ mặt hàng đó.
Fluoroquynolones là loại kháng sinh nếu có dư lượng trong một loại thực phẩm nào đó mà người tiêu dùng sử dụng trong một thời gian dài sẽ gây nhờn thuốc. Khi người tiêu dùng bị bệnh và sử dụng loại thuốc tương tự thì hiệu quả của thuốc bị kém hoặc không có tác dụng. Đây là lý do mà FDA cấm nó, chứ nó không phải là loại đặc biệt nguy hiểm để có thể áp dụng các biện pháp khẩn cấp như vậy.
Hỏi: Ông có thể cho biết cụ thể hơn quy trình xử lý của FDA đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Trả lời: Khi một doanh nghiệp (DN) muốn xuất khẩu thủy sản vào Mỹ, theo Luật thực phẩm nước này, trước hết DN đó phải xây dựng chương trình kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của FDA. Khi DN gửi nội dung các kế hoạch kiểm soát chất lượng, gồm phần cứng (nhà xưởng, trang thiết bị...) và phần mềm (quy phạm thực hành sản xuất tốt, quy phạm vệ sinh chuẩn...), FDA sẽ thẩm tra đánh giá, nếu đáp ứng được yêu cầu thì FDA sẽ ra thông báo DN được phép nhập khẩu thủy sản vào Mỹ.
Hằng năm FDA đều cử các đoàn sang đây kiểm tra các DN mà họ công nhận trước đó, nếu DN hoàn toàn tuân thủ, FDA ghi nhận và có thái độ tốt hơn khi lô hàng của các đơn vị này xuất vào Mỹ. Khi DN có những sai sót, nếu sai sót nhẹ thì DN được nhắc nhở sửa ngay, còn sai sót nặng gây ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thì FDA sẽ khuyến cáo bằng văn bản kèm theo yêu cầu thời hạn gửi báo cáo khắc phục.
Khi lô hàng đến nơi, tùy theo lý lịch chất lượng của từng DN, DN có truyền thống chất lượng tốt hoặc đang có tên trong danh sách cảnh báo, FDA sẽ quyết định lấy hay không lấy mẫu để kiểm tra. Sau khi kiểm tra mẫu, nếu lô hàng không bảo đảm các tiêu chuẩn về ATVSTP thì FDA không cho lô hàng đó nhập vào hoặc ra lệnh tiêu hủy tại chỗ và tên DN sẽ được đưa lên danh sách cảnh báo của FDA, trong đó có ghi rõ lô hàng nào bị cảnh báo, cảnh báo về vấn đề gì.
Sau khi bị cảnh báo, các lô hàng của đơn vị này tự động bị giữ lại để kiểm tra. Cho đến khi nào DN này có năm lô hàng liên tục bị kiểm tra và hoàn toàn bảo đảm yêu cầu về ATVSTP, FDA sẽ bỏ tên DN đó ra khỏi mạng cảnh báo sau khi nhận được đơn yêu cầu của DN và tiến hành kiểm tra.
Hỏi: Trong quyết định mới đây, Bộ Thủy sản bổ sung danh mục kháng sinh (gồm 11 chất) thuộc nhóm fluoroquynolones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu, nhưng chỉ áp dụng đối với thị trường Mỹ và Bắc Mỹ mà không áp dụng đối với các thị trường khác. Vì sao thưa ông?
Trả lời: Việc đưa ra quy định cấm hay hạn chế một loại hóa chất hay kháng sinh nào đó trước hết phải căn cứ trên mức độ nguy hại của nó đối với sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng đến môi trường và cân nhắc cả khả năng phát triển của người nuôi. Ngoài ra, trong quá trình kiểm soát hóa chất và kháng sinh sử dụng trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, Bộ Thủy sản còn phải tham khảo quy định của Tổ chức Thuốc Thú y thế giới, Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm thế giới.
Trong quyết định của Bộ Thủy sản mới đây, có 17 loại kháng sinh bị cấm sử dụng hoàn toàn, tương đương với danh mục cấm sử dụng của các tổ chức nêu trên cũng như ở các thị trường EU và Mỹ. Riêng nhóm fluoroquynolones, trước đây thị trường Mỹ và Canada chỉ cấm ba loại kháng sinh thuộc nhóm này, nhưng hiện nay họ bổ sung thêm tám chất nữa. Còn với các thị trường khác, chẳng hạn như EU, cho đến thời điểm này họ vẫn cho phép sử dụng có quy định giới hạn tối đa. Đây cũng là lý do vì sao trong danh mục cấm sử dụng các chất kháng sinh thuộc nhóm fluoroquynolones lại chỉ dành riêng cho thị trường Mỹ và Bắc Mỹ.
Xin cảm ơn ông.
HẢI ĐĂNG (thực hiện)
| Người Mỹ nói gì Quyết định của một số tiểu bang tại Mỹ (Louisiana, Alabama và Misissippi) cấm cá ba sa Việt Nam vì "trong cá có loại kháng sinh có thể gây nhờn thuốc" đã lập tức tạo nên sự phản đối trong giới nhập khẩu hải sản và những người có quan điểm bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ. "Ông ta cấm (cá ba sa Việt Nam) nhằm tạo ra một tuyên bố chính trị", Jennifer Piazza - quản lý bán hàng của nhà nhập khẩu hải sản Piazza's Seafood World (New Orleans, Mỹ) - tuyên bố như vậy với tờ The Advocate về quyết định của ủy viên nông nghiệp tiểu bang Louisiana Bob Odom cấm cá ba sa Việt Nam. Theo bà Piazza, lệnh cấm lập tức được áp dụng với tất cả các loại hải sản Việt Nam mà công ty của bà nhập về, ngay cả cá không nuôi trong bè ở Việt Nam (nơi có dùng thuốc). Ngay cả những lô hàng mà FDA đã thông qua cũng bị dừng lại để kiểm tra. Từ ngày 23-8 trở đi, một lô hàng khoảng 12 tấn cá, tôm, cua của Việt Nam mà Piazza nhập về đã được cho phép bán trở lại sau khi kiểm định. Ông Sal Piazza, một thành viên khác của Piazza's Seafood World, nói rằng lệnh cấm "là một động thái chính trị nhằm giúp ngành hải sản địa phương, bằng cách vạch lá tìm sâu trên bất cứ thứ gì nhập khẩu". Chất bị cấm có trong thịt gia cầm tại Mỹ Theo bà Piazza, fluoroquynolones cũng có trong thịt gia cầm nội địa đang được tiêu thụ tại Mỹ mà không bị cấm gì cả. Báo The Times - Picayune (New Orleans) dẫn lời các chuyên gia khoa học rằng loại kháng sinh này được dùng hàng chục năm qua trong nuôi gia cầm lấy thịt tại Mỹ, và FDA mới chỉ đang "cố gắng tìm cách cấm". Trong bài viết trên diễn đàn của Viện Ludwig von Mises (tiểu bang Alabama), ông William Anderson, giáo sư kinh tế học ĐH Frostburgh State (Mỹ), nhận xét về việc cấm cá ba sa Việt Nam: "Một số nơi, những người ủng hộ cấm cá ba sa Việt Nam cho rằng đây là nỗ lực tạo sân chơi công bằng. Nhưng trên thực tế, điều này có nghĩa là nghiêng cán cân thị trường từ phía cá ba sa ngon hơn, rẻ hơn sang cho cá da trơn (catfish) của Alabama". Theo ông Anderson, "người ta không nên nghĩ về những can thiệp của chính quyền kiểu này như kiểu lập ra luật chơi như nhiều nhà kinh tế học vẫn nói, mà phải nghĩ đến nó như một mạng lưới những lời dối trá mà ảnh hưởng cuối cùng là cướp bóc của những người tiêu dùng". H.NGUYÊN tổng hợp |