ND - Các trận đấu cuối cùng vòng loại vô địch châu Á Asian Cup 2011 đã kết thúc với kết cục không một đội bóng nào của khu vực Ðông-Nam Á với số dân hơn 500 triệu người này, lọt vào vòng chung kết. Ðây là lần đầu tiên kể từ năm 1988, vắng bóng hoàn toàn các đội bóng Ðông - Nam Á ở đấu trường châu lục.
Ở vòng đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng loại AFC Asian 2011 vừa diễn ra tối 3-3, đội tuyển Thái-lan đã để lỡ mất cơ hội lọt vào vòng chung kết của giải khi gặp đội tuyển Iran và để thua 1-0. Ðại diện thứ hai còn lại của khu vực là đội Singapore cùng ở bảng E với đội Thái-lan, cũng có kết quả "hẩm hiu" với trận thua 2-1 trước đội Jordan và nhường lại vé vào vòng chung kết cho đội bóng đến từ khu vực Trung Ðông.
Nhìn lại các trận đấu ở vòng loại của các đội bóng Ðông-Nam Á có thể thấy phần nào thất bại của họ là do đâu. Thoạt tiên là đội bóng trẻ Malaysia. Họ ở bảng đấu chỉ có ba đội (so với các bảng khác bốn đội), nhưng Malaysia để thua tất cả các trận đấu. Có lẽ do "chính sách" cấm các cầu thủ ngoại thi đấu ở giải quốc nội đã khiến tính cạnh tranh của bóng đá nước này yếu kém. Ðội Indonesia gây ấn tượng ở vòng chung kết năm 2007, nhưng lại không giành trận thắng nào ở vòng loại năm nay với huấn luyện viên nội. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam - đương kim vô địch Ðông - Nam Á cũng chỉ giành một trận thắng trên sân nhà trước đội Liban. Dường như đội tuyển Việt Nam đã đánh mất sự tự tin, hăng hái và mạnh mẽ trên con đường dẫn đến Qatar 2011 như họ đã thể hiện ở giải đấu trước và giải của khu vực và đành xếp thứ ba bảng D. Còn đội Singapore kết thúc vòng loại ở vị trí cuối bảng mặc dù thắng được hai trận trước Thái-lan và Jordan trên sân nhà. Trong khi đó, đội Thái-lan bỏ lỡ cơ hội chiến thắng khi bị Jordan cầm hòa trên chính sân nhà. Rốt cuộc, cả năm đội bóng Ðông-Nam Á chơi không tốt trên sân khách và cũng ít có chiến thắng trên sân nhà. Như vậy là bóng đá Ðông-Nam Á có bước thụt lùi so với chính họ. Về vấn đề này, ông P. Withe - cựu HLV đội tuyển Thái-lan và Indonesia cho rằng: "Tôi không nghĩ như vậy. Ðiều mà các đội bóng Ðông-Nam Á cần là giữ được lối chơi nhanh với các đối thủ khác và cần cải thiện trình độ đội tuyển để có thể chơi ở đẳng cấp cao".
Trong khi trình độ chung của bóng đá châu Á được nâng lên khá nhiều, thì các đội bóng Ðông - Nam Á có vẻ tiến chậm. Các nước này thiếu những "học viện" bóng đá đào tạo tài năng trẻ như những nước Qatar, Hàn Quốc... Ngoài ra, vấn đề quan trọng là, các đội bóng Ðông - Nam Á thường chỉ thi đấu với nhau, chứ ít khi được cọ xát với các đội bóng mạnh ngoài khu vực. Cầu thủ của họ cũng ít có cơ hội được chơi bóng ở những giải đấu cao hơn, mà chỉ loanh quanh với giải đấu thuộc "vùng trũng" bóng đá này. Vấn đề nữa là, khả năng ghi bàn của các cầu thủ Ðông-Nam Á còn hạn chế. HLV đội tuyển Thái-lan Bryan Robson than vãn rằng, do thiếu những chân sút "lạnh lùng" mà đội bóng của ông để thua Iran...
Thất bại ở vòng loại AFC Asian Cup 2011 là lúc mà các đội bóng Ðông-Nam Á sớm có đánh giá, nhìn nhận lại chính mình để thấy điều gì đang xảy ra và phải cần làm gì để bóng đá nước mình phát triển và lại có mặt ở sân chơi cao nhất châu lục ở vòng chung kết sau.
Xuân Hoàng
(Theo Goal.com)