Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng gây tai nạn giao thông làm chết người

NDO - Chiều 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Quang (sinh năm 1995) trú tại phường Thuận An, TP Huế về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Quang.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Quang.

Trước đó, ngay khi nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km7+600, tuyến Quốc lộ 49A qua xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hậu quả làm cháu Phan Nguyễn Tường V. (sinh năm 2016) chết tại hiện trường và 4 người khác bị thương đưa vào viện cấp cứu.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng gây tai nạn giao thông làm chết người ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn trong đêm 24/7 tại Huế khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thương.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cấp cứu người bị nạn, điều hòa giao thông và làm rõ nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra vụ tai nạn.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, trước đó, vào khoảng 22 giờ 50 phút đêm 24/7, Phạm Văn Quang điều khiển xe ô-tô mang biển số đăng ký tại Lào (số 2462) điều khiển trên Quốc lộ 49A hướng từ Thuận An lên Phú Thượng. Khi đến vị trí trên, ô-tô 2462 chạy với tốc độ lớn, đi sang phần đường bên trái va cham với anh Đoàn Công Phi Long (sinh năm 1997) đang đi bộ.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng gây tai nạn giao thông làm chết người ảnh 2

Hai phương tiện xe ô-tô và mô-tô bị hư hỏng nặng.

Sau đó, Quang điều khiển tiếp tục chuyển hướng chếch qua phần đường bên phải và va chạm vào xe mô-tô biển kiểm soát 75H1-70022, do anh Phan Văn Xuân (sinh năm 1988) chở vợ và hai cháu Phan Văn Phúc T. (sinh năm 2020) và cháu Phan Nguyễn Tường V. (sinh năm 2016). Hậu quả, cháu V. chết tại chỗ, 4 người còn lại bị thương nặng, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, bước đầu, cơ quan Công an xác định, xe ô-tô huyndai Elantra mang biển số Lào 2462 là của anh Ngô Đức Thường (sinh năm 1987), trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế). Tối 24/7, Quang đến nhà nghỉ Panorama Hotel tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế gặp Thường, sau đó Quang lấy xe nói trên đi về Thuận An và gây tai nạn. Qua test nhanh, cơ quan Công an còn phát hiện Quang dương tính với ma túy.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng gây tai nạn giao thông làm chết người ảnh 3

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai của đối tượng Quang.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan; trong đó có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện lái xe, xử lý theo quy định pháp luật.