Tài xế sử dụng ma túy trước khi lái ô-tô gây tai nạn trong đêm tại Huế

NDO - Một xe ô-tô mang biển số Lào mang số hiệu 2462 lưu thông trên Quốc lộ 49 đã gây tai nạn liên hoàn trong đêm 24/7 tại xã Phú Dương, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến 1 người chết, 4 người khác bị thương; tài xế dương tính với ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng kịp thời có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng kịp thời có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Sáng nay 25/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng Công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang phối hợp với Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong đêm khiến 5 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 15 phút đêm 24/7, tại km7+600 tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Dương Nổ Nam, xã Phú Dương (thành phố Huế), Phan Văn Q. (sinh năm 1995, trú Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, thành phố Huế) điều khiển xe ô-tô dòng sedan 5 chỗ mang biển kiểm soát Lào có số hiệu 2462 lưu thông theo hướng từ biển Thuận An lên trung tâm thành phố Huế.

Khi đến địa điểm trên, xe ô-tô biển số Lào đã tông vào anh Đ.C.P.L (sinh năm 1987, trú thôn Dương Nổ Nam, xã Phú Dương) đang đi bộ theo hướng cùng chiều.

Sau đó, xe ô-tô tiếp tục lao đến tông vào xe mô-tô mang biển kiểm soát 75H1-70022 do anh P.V.X (sinh năm 1985, trú tại thôn Phò An, xã Phú Dương) điều khiển, chở theo vợ là chị N.T.T.T (sinh năm 1988) cùng 2 con là cháu P.N.T.V (sinh năm 2016) và cháu P.V.P.T (sinh năm 2019).

Tài xế sử dụng ma túy trước khi lái ô-tô gây tai nạn trong đêm tại Huế ảnh 1
Hai phương tiện xe ô-tô và mô-tô bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến cháu P.N.T.V (8 tuổi) chết tại chỗ, 4 nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân địa phương cùng các lực lượng chức năng kịp thời đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe máy bị ô-tô kéo lê khỏi vị trí va chạm khoảng gần 100m mà không có vết phanh. Hai phương tiện xe ô-tô và mô-tô bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ xe cùng đồ dùng của các nạn nhân vương vãi khắp nơi. Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô-tô biển số Lào chạy với tốc độ rất cao.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Công an xã Phú Dương, Công an thành phố Huế và Phòng Cảnh sát giao thông, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của tài xế ô-tô và các nhân chứng liên quan.

Tài xế sử dụng ma túy trước khi lái ô-tô gây tai nạn trong đêm tại Huế ảnh 2
Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai của tài xế Phạm Văn Q.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, qua test nhanh, cơ quan Công an phát hiện tài xế Phạm Văn Q. dương tính với ma túy, không có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Tại thời điểm gây tai nạn, lái xe Q. không xuất trình được giấy phép lái xe ô-tô.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình đưa về lo hậu sự ngay trong đêm.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế xác minh xem lái xe Q. có bằng lái xe ô-tô hay không; đồng thời, tiếp tục được điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ vụ tai nạn.