Khởi tố và bắt tạm giam đối tượng giết người tại Tiền Giang

NDO - Ngày 25/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hồng, 57 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, để điều tra về hành vi “giết người”.
0:00 / 0:00
0:00
Nơi xảy ra án mạng.
Nơi xảy ra án mạng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 17/11, ông Trần Văn Hải, 58 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy đến nhà thăm em ruột tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.

Sau đó, ông Hải nhậu cùng 2 người cháu. Trong lúc đang nhậu, Trần Văn Hồng (em ruột ông Hải) ghé vào nhà và tham gia nhậu cùng. Trong lúc nhậu, ông Hải và Hồng xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Sau một lúc giằng co, Hồng lấy con dao để trên bàn đâm nhiều nhát vào người ông Hải và tiếp tục lấy một con dao khác tấn công nạn nhân. Do vết thương quá nặng, ông Hải đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Hồng bỏ về nhà và bị lực lượng công an bắt giữ. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do ông Hải và Hồng có mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản.