Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi giết người

NDO -

Ngày 1/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can: Nguyễn Quang Minh, Lê Văn Bình, Nguyễn Trọng Nam và Nguyễn Ngọc Tiến về hành vi giết người.

Cơ quan công an tiến hành bắt giữ 1 trong 4 đối tượng gây án.
Cơ quan công an tiến hành bắt giữ 1 trong 4 đối tượng gây án.

Trước đó, ngày 10/11, trên đường huyện 90, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô-tô và mô-tô làm hai người đi trên mô-tô thương vong.

Sau tai nạn, anh Nguyễn Hải Đăng, 32 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho đã tử vong, người đi cùng với anh Đăng bị thương. Chiếc ô-tô đã rời khỏi hiện trường sau đó.

Theo cơ quan công an, ngoài dấu vết của một vụ tai nạn, lực lượng chức năng còn thu giữ một đầu đạn cao-su. Kết hợp với tường trình của người đi cùng với anh Đăng, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định không phải là hiện trường của một vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 22 giờ ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tiền Giang tiến hành làm việc với đối tượng Nguyễn Trọng Nam, sinh năm 2004, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đồng thời thu giữ một xe ô-tô biển kiểm soát 63A-112.01 đã bị biến dạng phần đầu.

Đối tượng Nam khai nhận đã cùng 3 đối tượng khác dàn cảnh để thực hiện hành vi giết người, gồm: Nguyễn Quang Minh, sinh năm 1993, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho; Lê Văn Bình, sinh năm 1989 và Nguyễn Ngọc Tiến, sinh năm 1999 cùng ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người.

Đến ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tiền Giang đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Minh và Lê Văn Bình khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 17/11, cơ quan công an tiếp tục bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Tiến tại phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Hải Đăng. Tối 10/11, các bị can này chuẩn bị dao tự chế, súng bắn đạn cao-su, xe mô-tô, ô-tô để đón đường nạn nhân. Khi phát hiện anh Đăng điều khiển xe mô-tô chở bạn đi trên tuyến đường huyện 90, thuộc địa bàn xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho cả nhóm dùng xe mô-tô, hung khí đuổi theo. Anh Đăng chở bạn gái bỏ chạy, Nguyễn Quang Minh điều khiển xe ô-tô cố ý gây va chạm làm anh Đăng và bạn ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm bỏ đi.

Kết quả giám định cho thấy, anh Đăng tử vong do tràn máu phổi, rách cơ tim, suy hô hấp và mất máu cấp.