Khởi tố đối tượng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

NDO -

Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối tượng Mai Xuân Bình (21 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), điều tra về hành vi cướp tài sản. Bình là nghi can đã sử dụng vật giả lựu đạn, xông vào cướp ngân hàng ở Đồng Nai.

Đối tượng Mai Xuân Bình tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Mai Xuân Bình tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, chiều 26-11, Bình đến Phòng giao dịch Hóa An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Đồng Nai, ở địa chỉ số 2106, quốc lộ 1K, phường Hóa An, TP Biên Hòa. Tại đây, Bình để xe ngoài lề đường, vẫn đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang ba-lô tiến vào bên trong.

Sau đó, dùng lựu đạn giả đã chuẩn bị sẵn uy hiếp nhân viên và bảo vệ để cướp tiền tại quầy. Tuy nhiên, sau khoảng hai phút xông vào uy hiếp, tìm lục tài sản nhưng không cướp được tiền vì két sắt khoảng ba tỷ đồng tại phòng giao dịch đã bị khóa nên đối tượng đã chạy ra ngoài, lên xe trốn thoát.

Khi đến khu vực mỏ đá thuộc tổ 19, khu phố Đông A, phường Tân Đông Hiệp, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bình thay áo khoác, vứt mặt nạ, xe máy, quả lựu đạn giả, rồi đi quanh các tuyến đường, con hẻm nhỏ không có camera để về phòng trọ cùng bạn gái sinh sống bình thường.

Đến chiều 2-12, Bình đã bị các trinh sát Công an TP Biên Hòa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ tại một phòng trọ ở khu phố 11, phường 3, quận Gò Gấp, TP Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Để thực hiện vụ cướp, nghi can đã dùng một bình gas mini, rồi quấn dây điện chung quanh để làm vật giả lựu đạn, cùng một con dao Thái Lan thủ vào ba-lô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.