Theo đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Mộng (sinh năm 1983, cư trú tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh); Lê Văn Đen (sinh năm 1991, cư trú tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) và Trần Thanh Phát (sinh năm 1984, cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”; Cao Mạnh Cường (sinh năm 1986, cư trú tại phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Trước đó, ngày 7/8, các lực lượng phối hợp kiểm tra bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Trần Thanh Phát, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Ngọc Diệp cùng xe ô-tô tải đang chuẩn bị giao, nhận hàng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng phát hiện xác định số hàng kiểm tra là pháo từ đường dây mua bán qua nhiều khâu trung gian với tổng khối lượng 621,5kg. Để vận chuyển hàng, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức nhằm hạn chế việc trực tiếp xuất hiện trong quá trình giao nhận.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh nhân thân, xác định các địa điểm có liên quan, tổ chức đối chất, nhận dạng; đồng thời kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động của các đối tượng.
Pháo nổ là mặt hàng Nhà nước nghiêm cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép. Việc vận chuyển, cất giữ số lượng lớn pháo nổ tại khu dân cư, kho bãi hoặc trên phương tiện giao thông còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo trái phép; không nhận vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ đường dây, nguồn cung cấp và các đối tượng liên quan.