Khởi tố bắt giam Tổng Giám đốc Công ty đấu giá Toàn Cầu

NDO - Nguồn tin của phóng viên báo Nhân Dân cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình ngày 27/12 đã tiến hành bắt giam ông Hoàng Minh Toàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo lệnh truy nã.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty đấu giá Toàn Cầu trong cuộc đấu giá khai thác gỗ rừng trồng tại Thừa Thiên Huế.
Công ty đấu giá Toàn Cầu trong cuộc đấu giá khai thác gỗ rừng trồng tại Thừa Thiên Huế.

Ông Hoàng Minh Toàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 20/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã toàn quốc ông Hoàng Minh Toàn, sinh năm 1977 quê quán tại Quảng Bình, là Tổng Giám đốc Công ty TNHH đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu có trụ sở tại Chung cư Thái An 2, số 1/45 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Minh Toàn trước đó đã bị Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình khởi tố điều tra tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên đến ngày 23/11 ông này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thông tin ban đầu cho biết, tại Quảng Bình, Công ty TNHH đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu đã nhận tổ chức đấu giá tài sản là gỗ, củi rừng trồng theo hợp đồng đã ký với Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình, TNHH MTV LCN Long Đại…

Vậy nhưng sau khi đấu giá thành công, Công ty TNHH Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu mà cụ thể là ông Hoàng Minh Toàn, Tổng Giám đốc Công ty đã chiếm dụng, không trả lại tiền đặt trước cho khách hàng.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian từ 2019 đến nay, Công ty TNHH đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu đã để xảy ra sai phạm tại nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế… Các hành vi sai phạm của công ty này tập trung chủ yếu là lừa đảo, chiếm dụng tiền đặt trước.

Ngoài cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình, phòng cảnh sát điều tra về Tham nhũng, kinh tế và buôn lậu công an Thừa Thiên Huế cũng đang trong quá trình củng cố hồ sơ, xử lý hành vi chiếm đoạt tiền đặt trước của công ty TNHH đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu xảy ra tại huyện Phong Điền và Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.