Điều tra việc Công ty đấu giá Toàn Cầu chiếm đoạt tiền của khách hàng

NDO - Nguồn tin phóng viên Báo Nhân Dân ngày 21/12 cho biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Thừa Thiên Huế đã có đơn trình báo cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng tiền trúng đấu giá Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Công ty đấu giá Toàn Cầu trong phiên đấu giá hai gói tài sản rừng của UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.
Lãnh đạo Công ty đấu giá Toàn Cầu trong phiên đấu giá hai gói tài sản rừng của UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Theo đơn trình báo, tháng 3/2022, từ giới thiệu của lãnh đạo đơn vị cùng ngành, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy Thừa Thiên Huế đã chỉ định Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá quyền tỉa thưa hơn 40ha rừng phòng hộ với mức giá khởi điểm hơn 6,7 tỷ đồng. Công ty này đã thu tiền đặt trước của những người dự đấu giá là 1,3 tỷ đồng/hồ sơ. Ngày 5/4/2022, Công ty tổ chức đấu giá thành công.

Trừ 1,3 tỷ đồng đã đặt trước, người mua được tài sản đã nộp số tiền còn lại vào tài khoản của chủ tài sản là Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Vậy nhưng, cho đến nay, mặc dù chủ tài sản đã nhiều lần liên lạc yêu cầu Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn cầu chuyển trả tiền đặt trước nhưng Công ty này vẫn không chuyển. Thời gian gần đây thì lãnh đạo Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu đã cắt liên lạc với những người có trách nhiệm ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu cũng đã tổ chức đấu giá hai gói tài sản rừng của UBND huyện Phong Điền, nhưng sau khi đấu giá thành công, công ty này đã “ôm” hơn 7 tỷ đồng tiền đặt trước của khách hàng vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện chủ tài sản là phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Điền và một số khách hàng đã tìm cách liên lạc, yêu cầu chuyển trả tiền nhưng công ty này vẫn không trả.

Từ tin tố giác của UBND huyện Phong Điền, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và một số nạn nhân, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao phòng Cảnh sát điều tra về Tham nhũng, kinh tế và buôn lậu thu thập thông tin, cũng cố hồ sơ xử lý. Văn phòng đại diện công ty này tại Thừa Thiên Huế nhiều tháng qua đã đóng cửa.