Khởi công xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai

NDO - Sáng 31/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận thành phố Biên Hòa. Đây là hạng mục quan trọng của Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, kết nối với Quốc lộ 1, Quốc lộ 51.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Thống Nhất.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Thống Nhất.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự.

Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,4km được chia làm 2 nhánh, gồm: nhánh 1 có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo; nhánh 2 có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 trên địa bàn phường Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng phát biểu tại lễ khởi công xây dựng cầu Thống Nhất.

Trong dự án, hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Đây là hạng mục quan trọng nhất của Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa. Cầu Thống Nhất có quy mô từ 6-10 làn xe, bề rộng 45-95m. Với hạng mục này, thời gian thi công trong vòng 900 ngày.

Cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai (người dân địa phương còn gọi là sông Cái), đoạn thuộc phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa. Cầu có vai trò quan trọng trong tăng tính kết nối giao thông đường bộ giữa trung tâm thành phố Biên Hòa với Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 để đi Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Khởi công xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai ảnh 2

Các phương tiện thi công cơ giới thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa khi hoàn thành xây dựng sẽ mở ra không gian phát triển đô thị mới cho khu vực cù lao Hiệp Hòa, hứa hẹn sẽ là trục chính kết nối giao thông cửa ngõ phía đông của thành phố Biên Hòa.

Khởi công xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai ảnh 3
Phối cảnh cầu Thống Nhất khi hoàn thành.

Từ đó, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần hoàn thiện không gian đô thị, hoàn thành từng bước quy hoạch giao thông đô thị Biên Hòa và của tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu, các đơn vị liên quan hoàn thành nhanh chóng các thủ tục, thi công dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Khởi công xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai ảnh 4
Cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai kết nối phường Thống Nhất với phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.

Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ nhiều năm qua, do khó khăn trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và biến động giá vật liệu xây dựng.