Quyết liệt xử lý phương tiện chở quá tải trên sông Đồng Nai

NDO - Cùng với tăng cường xử lý xe chở quá khổ, quá tải trên đường bộ, trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai đã và đang quyết liệt xử lý các phương tiện chở quá tải trên sông Đồng Nai.
0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra thuyền chở đá lưu thông trên sông Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm.
Kiểm tra thuyền chở đá lưu thông trên sông Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm.

Sau khoảng 15 phút tuần tra trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận thành phố Biên Hòa, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện thuyền mang số hiệu LA 07547 có dấu hiệu vi phạm chở quá tải. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng xác định, thuyền quá vạch mớn nước an toàn 1/5 so với quy định.

Thuyền trưởng LA07547 Trần Huỳnh Tri An thừa nhận, phương tiện chở quá tải và chấp hành ký vào biên bản vi phạm. Tuy nhiên, viện dẫn vi phạm lỗi quá tải là do khách quan: “Bên cảng bốc hàng nhiều quá, dẫn đến quá tải, chứ thực ra lâu nay tôi đều chấp hành chở đúng tải. Qua đây, tôi sẽ chú ý hơn, không để tái diễn vi phạm”, anh An nói.

Quyết liệt xử lý phương tiện chở quá tải trên sông Đồng Nai ảnh 1

Lập biên bản xử lý một trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông trên sông Đồng Nai vi phạm kẻ vạch dấu mớn nước an toàn.

Chở quá tải là một trong những lỗi vi phạm chủ yếu của các thuyền, sà lan lưu thông trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa. Do đó, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Thủy đoàn 2, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an quyết liệt xử lý các phương tiện vi phạm.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai, trong hơn 1 tháng qua, đơn vị đã lập biên bản, xử lý hơn 150 phương tiện vi phạm trên sông Đồng Nai. Trong đó, riêng hành vi chở quá tải là hơn 120 trường hợp, chủ yếu là phương tiện chở đá, cát.

Thượng úy Bùi Công Lý, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua kiểm tra, phát hiện ngoài phương tiện chở quá tải thì còn một số lỗi cơ bản khác, như: biển số bị che, không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn, không bố trí đủ thuyền viên.

Quyết liệt xử lý phương tiện chở quá tải trên sông Đồng Nai ảnh 2

Các thuyền chở quá tải trọng trên sông Đồng Nai bị tạm giữ.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng Thủy đoàn 2, Cục Cảnh sát giao thông thực hiện đợt cao điểm, kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy để người điều khiển và chủ phương tiện nắm rõ và chấp hành nghiêm.

Sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa là nơi có rất đông phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ và ngược lại. Do đó, để bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đường thủy có thể xảy ra, đòi hỏi lực lượng chức năng phải duy trì công tác tuần tra thường xuyên, liên tục và quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm.