Thông xe cầu Thanh Sơn bắc qua sông Đồng Nai

NDO -

Ngày 19/12, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ thông xe cầu Thanh Sơn bắc qua sông Đồng Nai, đoạn nối giữa hai xã Thanh Sơn và Ngọc Định, huyện Định Quán. 

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cắt băng thông xe cầu Thanh Sơn.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cắt băng thông xe cầu Thanh Sơn.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã đến dự.

Được khởi công cách đây 1 năm, cầu Thanh Sơn thuộc dự án nhóm B, có chiều dài hơn 198m, gồm 6 nhịp dầm bê-tông cốt thép. Khổ cầu rộng 9m, trong đó, mặt cầu rộng 7m. Cầu được thiết kế với vận tốc tối đa đạt 60km/giờ. Tổng vốn đầu tư hơn 138 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Thông xe cầu Thanh Sơn bắc qua sông Đồng Nai -0
 Những chiếc xe đầu tiên qua cầu Thanh Sơn sau lễ thông xe. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, cầu Thanh Sơn được đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn đối với hai xã Thanh Sơn, Ngọc Định nói riêng và huyện Định Quán nói chung. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn, nâng cao giá trị nông sản của địa phương, mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững, toàn diện của huyện Định Quán. Đề nghị các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ công trình, thực hiện tốt duy tu bảo dưỡng và kêu gọi người dân giám sát, không để xe quá tải trọng qua cầu làm hư hỏng.

Xã Thanh Sơn được thành lập năm 1994 với diện tích tự nhiên hơn 316km2, được xem như một ốc đảo, ngăn cách với các địa phương khác bởi hệ thống sông Đồng Nai. Việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2016, cầu treo Thanh Sơn được đầu tư xây dựng, nhưng do chỉ phục vụ lưu thông của xe máy và ô-tô có tải trọng dưới 2 tấn nên việc vận chuyển hàng hóa vẫn phụ thuộc vào các tuyến phà 107. Việc đưa cầu Thanh Sơn vào sử dụng đáp ứng mong mỏi hàng chục năm qua của người dân địa phương.