NDĐT- Sáng 16-5, tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Cảng Sài Gòn tổ chức lễ khởi công xây dựng Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nhằm từng bước di dời Cảng ra khỏi khu vực nội thành, đồng thời phát triển một cảng mới quy mô lớn, hiện đại
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã dự lễ khởi công.
Được xây dựng trên bờ phải sông Soài Rạp, thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước có tổng diện tích khoảng 100ha (bao gồm khu cảng và khu dịch vụ hậu cần) với chiều dài bến khoảng 1.800m, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000T. Mỗi năm cảng có khả năng xếp dỡ khoảng 18 triệu tấn hàng hoá.
Dự án xây dựng cảng Sài Gòn – Hiệp Phước được chia làm hai giai đoạn. Với vốn đầu tư hơn 2.735 tỷ đồng, giai đoạn 1 (từ 2008 đến 2011) sẽ xây dựng ba bến tàu dài 800m để đón nhận các loại tàu có trọng tải đến 50.000 tấn, hai bến phao cho tàu có trọng tải đến 30.000T, một bến cho xà lan 1.000T cập bến cầu dẫn thượng lưu và hạ lưu, bãi hàng container rộng hơn 78.500m2, bãi hàng tổng hợp diện tích hơn 40.400m2, mỗi năm có thể thực hiện 8,7 triệu tấn hàng.
Ngoài các thiết bị được di dời từ các cảng Nhà Rồng, Khánh Hội ra, Cảng sẽ đầu tư thêm nhiều thiết bị bốc xếp container chuyên dùng và cần trục vạn năng bốc xếp hàng tổng hợp cùng các thiết bị hỗ trợ khác như: xe nâng, đầu kéo, băng chuyền…
Mục tiêu giai đoạn 1 của Cảng mới là hằng năm sẽ thực hiện 8,7 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng (trong đó 500.000TEU và 3,7 triệu tấn hàng tổng hợp). Giai đoạn 2 (từ 2011 đến 2014) sẽ hoàn thành những phần còn lại của dự án.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương Cảng Sài Gòn tích cực chuẩn bị di dời Cảng ra khỏi nội thành và nhấn mạnh việc xây dựng Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước sẽ mở ra một cửa ngõ mới thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hoá của TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần xây dựng khu Nam TP Hồ Chí Minh thành khu đô thị cảng, tạo tiền đề quan trọng để thành phố phát triển ra biển Đông.