Khởi công “Nhà đoàn kết quân dân” tặng gia đình khó khăn khu vực biên giới

NDO - Ngày 8/3, các đơn vị quân đội gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Kho K864 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật), Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 (Quân khu 5) phối hợp Đảng ủy, chính quyền xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khởi công công trình “Nhà đoàn kết quân dân” năm 2023, tặng cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ trao biển hỗ trợ xây dựng “Nhà đoàn kết quân dân” cho gia đình ông Phan Thanh Sang ở xã biên giới Ia Rvê.
Lễ trao biển hỗ trợ xây dựng “Nhà đoàn kết quân dân” cho gia đình ông Phan Thanh Sang ở xã biên giới Ia Rvê.

Công trình “Nhà đoàn kết quân dân” được trao tặng cho gia đình ông Phan Thanh Sang, sinh năm 1966, thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Hai vợ chồng lại thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định, gia đình đang sinh sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho quá trình sinh sống.

Căn nhà mới được xây dựng có diện tích gần 70m2, với tổng kinh phí 170 triệu đồng; trong đó 100 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng góp, số tiền còn lại do gia đình, người thân hỗ trợ và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Rvê hỗ trợ ngày công xây dựng.

Tại buổi khởi công, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, công trình “Nhà đoàn kết quân dân” nằm trong chương trình phối hợp làm công tác dân vận giữa các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm chia sẻ những khó khăn của nhân dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn khu vực biên giới.

Qua đó, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đồng hành cùng với quân đội trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.