Khởi công hai “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh dân tộc thiểu số

NDO -

Thông tin từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 8/8 cho biết, vừa phối hợp Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sơn La khởi công hai “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình hai chị em Quảng Thị Khôn và Quàng Thị Vân ở xã Mường Sại (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).
Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình hai chị em Quảng Thị Khôn và Quàng Thị Vân ở xã Mường Sại (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

“Ngôi nhà hạnh phúc” thứ nhất trong đợt hỗ trợ này là món quà tặng gia đình hai chị em Quảng Thị Khôn (lớp 6) và Quàng Thị Vân (lớp 4) ở xã Mường Sại (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Hai chị em là người dân tộc thiểu số rất ít người La Ha, bố mất do bệnh hiểm nghèo, thường xuyên ở vào hoàn cảnh “ăn bữa nay không biết bữa mai”.

“Ngôi nhà hạnh phúc” thứ hai được xây trên nền nhà cũ của gia đình hai chị em Lầu Thị Nhung (lớp 7) và Lầu Thị Sinh (lớp 3) tại xã Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Gia đình Nhung và Sinh cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bố mất sớm, mẹ thường xuyên ốm đau, căn nhà xuống cấp đã lâu, vô cùng nguy hiểm. 

"Ngôi nhà hạnh phúc" là chương trình đầy tính nhân văn, triển khai từ nguồn kinh phí ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thông qua Dự án “Sức mạnh 2000” và sự hỗ trợ bằng sức trẻ của đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại địa phương. Mỗi “Ngôi nhà hạnh phúc” có thiết kế gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh trên diện tích 40-50m2 với tổng giá trị 80 triệu đồng. 

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) cho biết: từ đầu năm 2021 đến nay, đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai 25 “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 17 huyện của 13 tỉnh trên khắp cả nước.

Đặc biệt, chương trình “Ngôi nhà hạnh phúc” còn là địa chỉ đỡ đầu nhiều trường hợp thiếu niên, nhi đồng mồ côi, với hoạt động phối hợp Hội Doanh nhân trẻ các địa phương, nhiều cá nhân, tổ chức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng cho tới khi đủ 18 tuổi.

Khởi công hai “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh dân tộc thiểu số -0
 Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình hai chị em Lầu Thị Nhung và Lầu Thị Sinh tại xã Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).