Vĩnh Long đón làn sóng đầu tư mới

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với đường bờ biển dài 130 km, tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, Vĩnh Long đang trở thành điểm đến hấp dẫn, chủ động “trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội.

Vĩnh Long ký kết hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản.
Vĩnh Long ký kết hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Kể từ sau khi sáp nhập và thực hiện quy hoạch mới, Vĩnh Long đã chuyển mình từ một tỉnh nội đồng thành một địa phương có thế mạnh đặc biệt về kinh tế biển. Ngay trong quý I/2026, dự án Tổ hợp điện gió ngoài khơi Vĩnh Long 1 và Nhà máy Nhiệt điện khí LNG thế hệ mới đã chính thức được khởi động.

Vị thế mới, tiềm năng mới

Tại lễ khởi công dự án điện gió ngoài khơi, ông Erik Rasmussen, đại diện tập đoàn năng lượng đến từ Đan Mạch - một trong những đối tác chiến lược mà tỉnh đã dày công kết nối từ năm 2025 chia sẻ: “Chúng tôi quyết định chọn Vĩnh Long không chỉ vì tốc độ gió lý tưởng hay đường bờ biển dài 130 km, mà chính vì sự đồng hành sát sao của chính quyền. Thủ tục hành chính được xử lý nhanh chóng, minh bạch. Hạ tầng kết nối đến các khu kinh tế ven biển đang hoàn thiện thần tốc.

Vĩnh Long thật sự là một “bến đỗ” an toàn và đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn”. Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long đã mời gọi đầu tư, tiếp đón cũng như ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Chiều 12/1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ với chính quyền tỉnh Ehime, Nhật Bản. Tại buổi ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang cho biết, Vĩnh Long sở hữu nhiều lợi thế nổi bật trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, văn hóa-du lịch, giáo dục và đào tạo.

Trong bức tranh phát triển chung đó, quan hệ kinh tế giữa Vĩnh Long và các đối tác Nhật Bản không ngừng được mở rộng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Nhật Bản đạt hơn 767 triệu USD, nhập khẩu hơn 241 triệu USD; cùng với đó là sự hiện diện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản trên địa bàn tỉnh.

Ngài Tokihiro Nakamura, Thống đốc tỉnh Ehime bày tỏ vui mừng trước việc hai địa phương chính thức thiết lập khuôn khổ hợp tác mới; đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển và môi trường đầu tư của Vĩnh Long. Ngài Thống đốc tin tưởng, Bản ghi nhớ hợp tác sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân hai địa phương. Để có được sự tin tưởng của các tập đoàn lớn, Vĩnh Long đã trải qua một quá trình tự làm mới mình.

Tiềm năng về điện gió và nhiệt điện đang được tỉnh chú trọng khai thác, nhằm biến Vĩnh Long trở thành một trong những trung tâm năng lượng mới của khu vực. Bên cạnh đó, vẻ đẹp đặc trưng của vùng sông nước miệt vườn với hệ thống kênh rạch chằng chịt, các cù lao xanh mướt vẫn là “đặc sản” để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao, thu hút du khách quốc tế. Những lợi thế “thiên thời, địa lợi” này đang được cụ thể hóa trong Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ động "gõ cửa" nhà đầu tư

Không ngồi chờ nhà đầu tư tìm đến, Vĩnh Long đã chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao. Trong năm 2025, tỉnh đã làm việc với 29 nhà đầu tư, bao gồm 22 nhà đầu tư trong nước và 7 nhà đầu tư quốc tế đến từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Australia, Malaysia...

Công tác xúc tiến không chỉ dừng lại ở phạm vi địa phương mà còn vươn tầm quốc tế thông qua các đoàn công tác tại Hàn Quốc, các buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Australia, Đại sứ quán Đan Mạch và các diễn đàn kinh tế lớn như Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ. Đặc biệt, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa các sở, ngành với đối tác chiến lược đã tạo nền tảng vững chắc cho các dự án lớn trong tương lai.

Nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin, tỉnh đã ban hành Danh mục dự án thu hút, mời gọi đầu tư và Danh mục dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách giai đoạn 2025-2030. Các ấn phẩm truyền thông, video clip giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng được đầu tư bài bản, thể hiện sự chuyên nghiệp và cầu thị của chính quyền địa phương. Xác định “thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, Vĩnh Long đã và đang nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và đặc biệt là triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI).

Đây là thước đo quan trọng để thúc đẩy cải cách hành chính, loại bỏ các nút thắt gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tỉnh đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu. Trong phương hướng năm 2026, Vĩnh Long đặt mục tiêu tổ chức lồng ghép Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Đây sẽ là sự kiện quan trọng để giới thiệu một Vĩnh Long đổi mới, giàu tiềm năng và luôn mở rộng cánh cửa đón chào các nhà đầu tư. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thông thoáng, Vĩnh Long đang tự tin khẳng định vị thế là “đất lành” cho các dự án lớn. Khát vọng đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang dần trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm