Khi người trẻ chọn… nghỉ hưu

Viện “dưỡng lão” thanh niên là dịch vụ nở rộ từ những ngày đầu năm 2024 và vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, thậm chí có xu hướng tăng mạnh cả về số lượng lẫn sự đa dạng hình thức tại Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Không gian viện “dưỡng lão” tạo cảm giác thư giãn cho người lưu trú.
Không gian viện “dưỡng lão” tạo cảm giác thư giãn cho người lưu trú.

XUẤT hiện ngày càng nhiều ở các thành phố lớn và cả vùng ngoại thành, nông thôn, Viện “dưỡng lão” thanh niên không cung cấp dịch vụ chăm sóc thông thường đến từ các y, bác sĩ hay điều dưỡng chuyên nghiệp, họ tập trung vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, như: quán cà-phê chữa lành, câu cá, trồng rau, đọc sách… tạo nên các không gian đa dạng để người lưu trú có thể giải tỏa và thư giãn.

Phần lớn đối tượng khách hàng lựa chọn loại dịch vụ này là thanh niên ở độ tuổi 20-30, nhiều người chia sẻ: “Nghỉ hưu là sự rút lui tạm thời khỏi cuộc sống và công việc”.

Cuối năm 2023, “Khảo sát sự phát triển của thanh niên Trung Quốc” do Trường đại học Nhân dân Trung Quốc công bố cho thấy, 28,5% số người trẻ tại nước này đang sống trong trạng thái 45 độ. Giải thích ngắn gọn, đây là trạng thái “muốn cạnh tranh cũng không nổi, muốn nằm yên cũng không xong”. Dưới áp lực đó, nhiều thanh niên đã lựa chọn tạm… nghỉ hưu tại nhà dưỡng lão.

Nắm bắt tâm lý đó và cũng xuất phát từ nhu cầu của chính bản thân, anh Lư Bách Khắc (sinh năm 1993), ông chủ Viện “dưỡng lão” thanh niên tại Vân Nam, chia sẻ: “Khách hàng đến với Viện của tôi chủ yếu thuộc hai nhóm, một là freelancer (người lao động tự do) mong muốn tìm cơ hội mở rộng quan hệ, nhóm thứ hai chiếm chủ yếu là nhóm thanh niên gặp rào cản trong công việc, cuộc sống, gia đình, tình cảm. Họ cần nghỉ ngơi tốt trước khi bắt đầu lại”. Tại Viện dưỡng lão của anh Lư, người lưu trú bắt đầu mỗi sáng bằng một ly cà-phê, sau đó là tập khí công hoặc thiền trên núi. Buổi chiều lịch trình là làm ruộng, câu cá, nấu bữa tối tại bếp chung. Đến tối, tất cả cùng nhau quây quần bên bếp lửa, trò chuyện, hát hò,…

Cũng có thể, trào lưu này trở nên phổ biến thông qua những dự án, chương trình của Chính phủ Trung Quốc khuyến khích thanh niên đến lưu trú miễn phí tại các Viện dưỡng lão bình thường để bầu bạn cùng người già. Nhiều thanh niên sau khi tham gia chương trình này đã bày tỏ nguyện vọng được lưu trú lâu dài do… cảm thấy cuộc sống nơi đây phù hợp hơn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, xu hướng người trẻ tìm đến các Viện “dưỡng lão” để nghỉ hưu sớm, phản ánh phần nào tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao của thanh niên Trung Quốc, áp lực cạnh tranh khiến họ không còn hy vọng vào khả năng mua nhà, hay lập gia đình, báo động một thực trạng đáng quan ngại.