Khen thưởng người dân truy bắt hai đối tượng trộm xe máy

NDO -

NDĐT - Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1985, trú tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh và Bùi Văn Chính, sinh năm 1993, trú tại Nho Quan, Ninh Bình về trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bùi Văn Chính.
Đối tượng Bùi Văn Chính.

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 6-8, tại Công ty Cổ phần thương mại Đông Hằng thuộc tổ 8 khu 6, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, chị Trần Thị Hương phát hiện bị mất trộm chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen bạc biển kiểm soát 14H5-5104, trị giá khoảng 8 triệu đồng. Chị Hương đã cùng anh Phạm Đình Hanh, là nhân viên công ty Đông Hằng đi xe mô tô của anh Hanh đi tìm xe.

Khoảng 30 phút sau, chị Hương và anh Hanh phát hiện có hai nam thanh niên đang dắt một chiếc xe có đặc điểm nêu trên, nhưng đã tháo biển kiểm soát vào cửa hàng sửa xe máy Nguyễn Tiên thuộc tổ 4 khu 2, phường Giếng Đáy. Nghe thấy tiếng chị Hương tri hô, hai nam thanh niên bỏ chạy. Lập tức chị Hương, anh Hanh và một số người dân, trong đó có ông Tạ Xuân Dự, trú tại tổ 7B khu 3B, phường Giếng Đáy đã đuổi theo hai đối tượng trên. Lúc đó, anh Đoàn Thanh Tùng, Bí thư đoàn phường Hà Khẩu đang ngồi uống nước gần đó nghe tiếng hô trộm đã lao đuổi theo và trực tiếp lao vào quật ngã, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng, còn anh Phạm Đình Hanh và ông Tạ Xuân Dự đã bắt được đối tượng còn lại là Bùi Văn Chính.

Hiện Công an thành phố Hạ Long đã có văn bản đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích dũng cảm trong truy bắt tội phạm.

Khen thưởng người dân truy bắt hai đối tượng trộm xe máy ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Đức Hùng.