[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

NDO - Sáng 5/2, tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra sự kiện Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 với tiêu đề “Nhịp điệu mới”. Sự kiện do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng sự kiện vẫn thu hút đông đảo người tham gia.
Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng sự kiện vẫn thu hút đông đảo người tham gia.

Các hoạt động xuyên suốt cả ngày, như Đường Sách, Đường Thơ, tọa đàm “Thơ hiện nay với hôm nay”, trưng bày các hiện vật đặc biệt của các nhà thơ tên tuổi qua nhiều thời kỳ của văn học Việt Nam do Bảo tàng Văn học Việt Nam thực hiện, các hoạt động giao lưu, trình diễn, trình chiếu phim tư liệu, đêm thơ Nguyên Tiêu… nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu thơ.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 1

Khuôn viên của sự kiện có Nhà Ký ức, nơi trưng bày những di sản của thơ văn Việt Nam từ xưa tới nay.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 2

Những chiếc máy đánh chữ đã từng được các nhà thơ gạo cội Việt Nam sử dụng.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 3

Tập thơ “Hoa Dừa” của nhà thơ Lê Anh Xuân được trưng bày tại đây.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 4

Hoạt động Đường Sách gồm các gian hàng của các đơn vị xuất bản, giới thiệu đa dạng những đầu sách văn học và thơ ca trong nước cũng như quốc tế.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 5

Những người tham gia sự kiện hầu hết là những người có niềm yêu thích với văn học, thơ ca Việt Nam.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 6

Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (đứng giữa) tại Ngày thơ.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 7

Đường thơ trích những câu thơ của các tác giả nhiều thế hệ.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 8

Trích thơ của nhà thơ Chế Lan Viên.

[Ảnh] Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 ảnh 9

Buổi Tọa đàm “Thơ hiện nay với hôm nay” thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà thơ, nghệ sĩ nổi tiếng. (Ảnh: Nhà thơ Văn Giá phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm)