Khát vọng cống hiến cho Đà Nẵng

Anh Nguyễn Văn Minh Ðức (sinh năm 1991) từ một trong những "hạt giống" khởi nghiệp đầu tiên của thành phố Ðà Nẵng đã đưa doanh nghiệp của mình phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị đi đầu về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Minh Ðức (bên trái) và đối tác Hàn Quốc.
Doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Minh Ðức (bên trái) và đối tác Hàn Quốc.

Trong hơn tám năm khởi nghiệp và phát triển, anh đã có nhiều đóng góp cho Ðà Nẵng về thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các dự án tạo tác động xã hội khác.

Luôn hướng về thành phố Đà Nẵng

Năm 2016, từ những sáng tạo cùng nhóm bạn, Ðức đã tham gia ươm tạo khóa đầu tiên của Vườn ươm doanh nghiệp Ðà Nẵng và thành lập Công ty Công nghệ Hekate.

Ngay sau đó, các bạn nghĩ ngay rằng, mình cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một cái gì đó là thế mạnh của thành phố Ðà Nẵng, và thế là ý tưởng dự án chatbot trợ lý ảo hỗ trợ du lịch ra đời. Sau khi trình bày, các bạn trẻ được lãnh đạo thành phố chấp thuận. Dự án chạy thử nghiệm sáu tháng, chatbot "Danang FantastiCity" - kênh tra cứu thông tin du lịch tự động mới trên tin nhắn đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng và phát triển phục vụ khách du lịch nhân dịp APEC 2017. Trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017, chatbot được sử dụng như một kênh thông báo đến người dân, du khách về các hoạt động trong khuôn khổ APEC. Các lịch trình hoạt động, lệnh cấm di chuyển trên các tuyến đường cũng được chatbot cung cấp chi tiết, giúp người dân có thể dễ dàng đi lại và hưởng ứng APEC một cách trọn vẹn nhất.

Cuối năm 2018, Hekate đã thuyết phục được đại diện Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và nhận được sự hỗ trợ để triển khai dự án chatbot vào dịch vụ công. "Chatbot 1022" là những "tổng đài viên" được lập trình sẵn tự động trả lời các câu hỏi, thắc mắc của người dân về thủ tục hành chính, giao thông, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, tra cứu lịch sự kiện, thời tiết, địa điểm tham quan.

Năm 2020, khi dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Hekate đã triển khai ứng dụng chatbot cho các bệnh viện tại Ðà Nẵng nhằm thí điểm hỗ trợ các bệnh viện phục vụ việc khám, chữa bệnh qua nền tảng tin nhắn Zalo ngay tại nhà.

Và gần đây nhất, Hekate hợp tác với UNICEF phát triển một nền tảng kỹ thuật số dành cho thanh, thiếu niên về bạo lực đối với trẻ em, sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội tại Ðà Nẵng.

Vừa qua, Minh Ðức cùng Hekate được UBND thành phố Ðà Nẵng khen thưởng là tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học-công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hành trình vươn xa

Hekate là một trong những công ty tiên phong trong nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo hàng đầu Việt Nam với ba lĩnh vực chính: Ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, Học máy. Ðến nay, Hekate đã có hơn 100 khách hàng ở các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia.

Bên cạnh đó, Minh Ðức và Hekate cũng không quên sứ mệnh phát triển bền vững và trách nhiệm với xã hội. Nhiều dự án ý nghĩa mang những tác động lớn đến cộng đồng đã được thực hiện như hợp tác với Tổ chức PATH và Cơ quan Phát triển quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) trong Dự án Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ cộng đồng LGBT và phòng chống HIV; hợp tác với Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) trong dự án Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc kiểm soát quảng cáo sữa công thức cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi. Ðồng thời, Ðức cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hợp tác với tác giả để viết sách cho thanh, thiếu niên; cùng với các bác sĩ trong chẩn đoán bệnh tai biến mạch máu não...

Với những nỗ lực của mình, Nguyễn Văn Minh Ðức là một trong những nhà lãnh đạo trẻ của Việt Nam được chọn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC CEO Summit. Ðồng thời, anh là đại diện duy nhất của Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp có trách nhiệm về phát triển bền vững (RBF) của Liên hợp quốc. Anh cũng là Diễn giả về trí tuệ nhân tạo tại hội nghị nổi tiếng toàn cầu TED.

Là một gương mặt đại diện của Lãnh đạo công nghệ tiên phong tại Việt Nam, Ðức thường xuyên được chọn để tháp tùng phái đoàn Việt Nam trong các chương trình ngoại giao và hợp tác quốc tế. Ðức cũng không quên "kéo" những dự án đầu tư, hợp tác về thành phố mình đang sinh sống và lập nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Ðồng thời, anh vẫn tập trung đóng góp vào hoạt động khởi nghiệp của Ðà Nẵng, với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và giúp các start-up còn trẻ vững vàng hơn trên con đường sắp tới. Minh Ðức chia sẻ: "Tôi luôn có một khát vọng làm sao để Ðà Nẵng không chỉ là điểm đến du lịch và còn là điểm đến và làm việc của các nhà đầu tư, các chuyên gia công nghệ hàng đầu trên thế giới. Ðể thực hiện hóa điều này, sắp đến chúng tôi hợp tác với các đối tác để phát triển Trung tâm Nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo quốc tế tại Ðà Nẵng. Ðây sẽ là nơi các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo quốc tế ghé thăm khi đến Ðà Nẵng, tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng, tham gia vào các chương trình đào tạo kỹ sư trí tuệ nhân tạo quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thuyết phục các diễn đàn quốc tế về trí tuệ nhân tạo về tổ chức tại Ðà Nẵng trong thời gian sắp đến.