Đến dự, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế; Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong cùng đông đảo nhân dân xã Triệu An.
Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt được xây dựng trên diện tích 8.100 m 2, gồm các hạng mục chính: Tượng đài cao 17 m, nhà khánh tiết kết hợp nhà văn hóa cộng đồng, công viên cây xanh và một số hạng mục phụ trợ khác, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ.
Xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt là việc làm mang ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử chính trị và xã hội, là nơi ghi lại chiến công oanh liệt của các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Triệu Phong đã làm nên chiến thắng Cửa Việt năm 1973; thể hiện tấm lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Nơi đây sẽ mãi là sợi chỉ đỏ giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tại lễ khánh thành, đồng chí Đinh Thế Huynh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và huyện Triệu Phong đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Cùng ngày, đồng chí Đinh Thế Huynh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị đã đến dự lễ khởi công xây dựng Trường tiểu học thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh; dự lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị; dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị và thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trong chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972...
* Ngày 17-7, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh -liệt sĩ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm, tặng quà Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch báo cáo với Đại tướng Lê Đức Anh kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân sáu tháng đầu năm 2015.
Đại tướng Lê Đức Anh cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đồng thời mong muốn Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Cùng ngày, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đến thắp hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và thăm gia đình liệt sĩ Phùng Quang Sửu.
* Chiều 17-7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp thân mật Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ niềm vui mừng được tiếp Đoàn đúng dịp cả nước tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và người có công với cách mạng, kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng. Các cơ quan hữu quan đã ban hành, sửa đổi nhiều chính sách pháp luật liên quan tới người có công với cách mạng; phong trào đền ơn, đáp nghĩa trong cả nước đã phát triển sâu rộng, đạt được những kết quả nhất định. Phó Chủ tịch nước mong muốn, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và chính quyền các cấp, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
* Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Phú Yên trích ngân sách gần 7,5 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho 17.889 đối tượng chính sách trong toàn tỉnh.
Trong đó, 1.767 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng dành tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và thân nhân các Mẹ đã mất; Anh hùng LLVTND đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; tặng 16.122 suất quà, mỗi suất 400.000 đồng cho các đối tượng là thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh các hạng, quân nhân bị tai nạn lao động các hạng...
Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến 27-7, lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức các đoàn công tác đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
* Ngày 17-7, Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức Lễ nhận nến tri ân và quà tài trợ nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tại buổi lễ, đại diện các nhà tài trợ và Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Cao Bằng đã trao hơn 1.200 cây nến tri ân và một số tiền mặt, tổng trị giá 66 triệu đồng tài trợ. Lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ năm 2015 sẽ diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hà Quảng vào tối 26-7.
* Ngày 17-7, tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội), Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tổ chức khánh thành và gắn biển khu nhà ở số 1 nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch QH; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện một số tổ chức trong nước và quốc tế.
Khu nhà ở số 1 có tổng diện tích sàn 1.300 m 2, với 40 phòng, trong đó có 34 phòng để nuôi dưỡng các nạn nhân và sáu phòng là nơi đón tiếp sinh hoạt chung. Tổng giá trị của khu nhà gần 9,5 tỷ đồng, do Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tài trợ.
* Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở", hai năm qua, tỉnh Nam Định đã xây mới 1.065 căn nhà, sửa chữa nâng cấp 457 căn nhà cho các gia đình chính sách khó khăn. Ngoài số tiền hỗ trợ của Trung ương và tỉnh (40 triệu đồng/ nhà xây mới, 20 triệu đồng/nhà sửa chữa nâng cấp), người dân và doanh nghiệp trên địa bàn còn ủng hộ tiền, công lao động giúp đỡ các gia đình trong quá trình xây nhà. Theo đó, tính bình quân mỗi căn nhà trị giá từ 100 triệu đến 150 triệu đồng.
Dự kiến đến hết năm 2016, tỉnh Nam Định sẽ hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
* Ngày 17-7, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp Viện Y học Hải quân (tại TP Hải Phòng) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 700 cán bộ, chiến sĩ bộ đội hải quân cùng các thân nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời nằm trong chương trình hỗ trợ toàn diện chuyên môn, kỹ thuật cho Viện Y học hải quân và một số đơn vị trong Quân chủng Hải quân giai đoạn 2015 - 2020 của Bệnh viện Bạch Mai.
Tham gia đợt khám bệnh này, Bệnh viện Bạch Mai huy động hơn 70 cán bộ, nhân viên thuộc gần 30 chuyên ngành, trong đó có nhiều chuyên khoa sâu: tâm thần, da liễu, tim mạch, tiết niệu - đái tháo đường, truyền nhiễm... Với những trường hợp khi phát hiện bệnh, nếu có thể điều trị tại chỗ thì bác sĩ hai bệnh viện sẽ đưa ra phác đồ để điều trị tại Viện Y học hải quân. Đối với những người bệnh nặng, vượt quá khả năng của Viện Y học hải quân sẽ được chuyển lên tuyến trên để có hướng điều trị hiệu quả nhất.